Phóng to |
Phần sân khấu hóa có “vua” do diễn viên sắm vai, các vị đại thần - Ảnh: Tiến Long |
Phóng to |
Người dân làm lễ ở các án thờ - Ảnh: Tiến Long |
Phóng to |
Rất đông công chúng đến tham dự lễ tế Xã tắc tối 2-4 - Ảnh: Tiến Long |
Phóng to |
Nhiều người dân đã đến trực tiếp dâng hương tại các án thờ - Ảnh: Tiến Long |
Phóng to |
Một vị khách nước ngoài trong trang phục truyền thống Việt và dự lễ tế Xã tắc - Ảnh: Tiến Long |
Trước đó, từ 20g tối, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ tế Xã tắc với hai phần chính tế lễ, dâng hương do đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành và phần sân khấu hóa diễn ra tại đàn Xã Tắc với các nghi lễ truyền thống xưa.
Dưới triều Nguyễn, lễ tế Xã tắc thuộc hàng đại tự, tức thuộc hàng lễ lớn và quan trọng bậc nhất trong hệ thống lễ tế cung đình, nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, do đích thân nhà vua hoặc một vị đại thần thay mặt vua tiến hành thực hiện…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận