09/05/2017 13:40 GMT+7

Dâng hoa tại tượng đài hữu nghị Việt - Nga

CÔNG THI
CÔNG THI

TTO - Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Việt - Nga hi sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 9-5, tại tượng đài hữu nghị Việt - Nga (Cam Ranh, Khánh Hòa) với sự tham dự của Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên Bang Nga.

Các đoàn đã đặt vòng hoa tại tượng đài hữu nghị Việt - Nga - Ảnh:  Công Thi

Tại lễ tưởng niệm, Hội hữu nghị Việt - Nga, các chuyên gia Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và đông đảo công dân Nga đang làm việc sinh sống tại Khánh Hòa… đã cùng ôn lại sự kiện lịch sử của nhân loại nhân 72 năm ngày chiến thắng phát xít (9-5-1945 – 9-5-2017).

Các đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Cam Ranh - biểu tượng tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước Việt - Nga, tri ân những con người đã vĩnh viễn ngã xuống vì nền hòa bình cho nhân loại.  

Lịch sử thế giới ghi nhận chiến thắng của Hồng quân Liên Xô giúp cả thế giới thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa phát xít, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy vậy, chiến tranh cũng đã cướp đi sinh mạng hơn 25 triệu người con Xô Viết.

Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên Bang Nga tại VN (bên phải) và các đoàn dâng hoa tại tượng đài hữu nghị Việt - Nga - Ảnh: Công Thi

 

 

 

 


                                                                             

                                                                                         

                                                                                 

CÔNG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên