Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Đảng của bà San Suu Kyi tuyên bố chiến thắng, chờ xem quân đội làm gì
TTO - Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) ở Myanmar đã tuyên bố chiến thắng ngày 9-11 sau khi đạt được đủ số ghế để tự thành lập chính phủ riêng như cách đây 5 năm. Mọi ánh mắt giờ đang đổ dồn về cách phản ứng của bên quân đội.

Người ủng hộ Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi đang trông chờ vào một chiến thắng được xác nhận chính thức - Ảnh: REUTERS
Mặc dù kết quả chính thức vẫn chưa được công bố, người phát ngôn của NLD cho biết đảng này giành được tổng cộng 322 ghế sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8-11. "Cảm ơn nhân dân. Đối với nhân dân Myanmar và NLD, đây là một kết quả đáng khích lệ".
NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015, chấm dứt nhiều năm thống trị của các đảng thân quân đội Myanmar.
Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, có tới 90 đảng phái chính trị tham gia khiến có nhiều ý kiến cho rằng NLD sẽ không thể tạo ra chiến thắng "long trời lở đất" cách đây 5 năm. Ủy ban bầu cử quốc gia Myanmar dự kiến sẽ công bố kết quả chính thức vào cuối ngày 9-11.
Căng thẳng giữa quân đội và chính phủ do NLD lãnh đạo đã tăng cấp khi thời gian dần trôi về ngày bầu cử. Phía quân đội cáo buộc cuộc bầu cử lần này có vấn đề, là vi hiến vì tước bỏ quyền bỏ phiếu của hàng triệu người thuộc nhóm dân tộc thiểu số.
Đáp lại, Văn phòng tổng thống Myanmar khẳng định việc tổ chức có khác so với các năm trước là do đại dịch COVID-19 và xung đột vũ trang giữa các sắc tộc khiến nhiều người không thể đi bỏ phiếu. Chính phủ NLD đã nỗ lực đảm bảo quyền bỏ phiếu bằng cách cho người dân đi bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu qua thư.
Tại Myanmar, quân đội là một thế lực không thể bỏ qua và chính quyền của bà Aung San Suu Kyi không thể kiểm soát.
Hiến pháp Myanmar phân bổ 25% số ghế tại hạ viện và thượng viện nước này cho quân đội. Tổng tư lệnh Myanmar được toàn quyền chỉ định các đại diện quân đội tại quốc hội.
Nhà báo Nan Lwin sống tại Yangon cho biết căng thẳng giữa quân đội và chính phủ trước bầu cử làm dấy lên nhiều lo ngại sẽ có đảo chính nếu NLD tiếp tục giành chiến thắng lớn.
"Mọi ánh mắt đang đổ dồn về quân đội. Thống tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, hôm 8-11 đã tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bầu cử phản ánh đúng ý nguyện của nhân dân. Cách nói đó hơi nước đôi", nhà báo Lwin nhận định với Tuổi Trẻ Online.
-
TTO - Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư...
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Liên quan đến sản phụ 29 tuổi bị liệt nửa người khi sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP.HCM), Sở Y tế cho biết đã nắm thông tin và đang trong quá trình xác minh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận