19/10/2017 04:35 GMT+7

​Dẫn trước hai bàn, Chelsea vẫn để Roma cầm chân

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 19-10 (giờ VN), Chelsea đã bị Roma cầm chân 3-3 trên sân nhà Stamford Bridge ở lượt trận thứ ba bảng C Champions League dù đã có 2 bàn thắng dẫn trước.

Chelsea và Roma chia điểm sau trận cầu hấp dẫn. Ảnh: REUTERS
Chelsea và Roma chia điểm sau trận cầu hấp dẫn. Ảnh: REUTERS

Lợi thế sân nhà giúp Chelsea nhập cuộc tốt và sớm có bàn thắng vượt lên ở phút 11 nhờ công của trung vệ David Luiz sau cú cứa lòng đẹp mắt ở ngoài vòng cấm. Đến phút 37, với pha đệm bóng cận thành chính xác, tiền vệ Eden Hazard đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Có được 2 bàn thắng dẫn trước, Chelsea chơi chùng xuống và tạo điều kiện cho đội khách Roma quật khởi. Chỉ ba phút sau bàn thắng của Hazard, Aleksandar Kolarov dứt điểm đập người cầu thủ Chelsea đổi hướng, đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, rút ngắn tỉ số cho Roma.

Hazard có trận đấu xuất sắc với hai bàn thắng. Ảnh: REUTERS
Hazard có trận đấu xuất sắc với hai bàn thắng. Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, tiền đạo Edin Dzeko đã ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 64 và 70 giúp Roma dẫn ngược lại Chelsea 3-2 một cách đầy bất ngờ. Bàn gỡ 2-2 của Dzeko được thực hiện sau cú đá nối đẹp mắt còn bàn nâng tỉ số 3-2 được ghi từ pha chạm đầu tinh tế.

Dzeko ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 cho Roma. Ảnh: REUTERS
Dzeko ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 cho Roma. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Roma đã không thể ra về với ba điểm trọn vẹn. Những nỗ lực dâng cao tấn công của Chelsea trong thời gian còn lại của trận đấu được đền đáp bằng bàn san bằng tỉ số 3-3 của Hazard từ pha lắc đầu khá đẹp mắt.

Sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau trận hòa. Ảnh: REUTERS
Sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau trận hòa. Ảnh: REUTERS

Hòa trận này, Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng C với 7 điểm sau 3 lượt trận. Roma xếp nhì bảng với 2 điểm kém hơn. Ở trận đấu còn lại của bảng, Atletico Madrid đã bất ngờ bị đội bóng của Azerbaijan là Qarabag cầm chân 0-0 trên sân khách.

* Khác với Chelsea, một đại diện khác của nước Anh là Manchester United (M.U) đã có trọn vẹn ba điểm khi đá bại Benfica 1-0 trên sân khách ở bảng A.

Thủ thành Svilar để bóng đi qua vạch vôi trong tình huống dẫn đến bàn thắng của M.U. Ảnh: REUTERS
Thủ thành Svilar để bóng đi qua vạch vôi trong tình huống dẫn đến bàn thắng của M.U. Ảnh: REUTERS

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Marcus Rashford ở phút 64. Trong tình huống này, nhận thấy thủ thành 18 tuổi Mile Svilar (thủ thành trẻ nhất lịch sử Champions League) đứng quá cao, Rashford thực hiện cú treo bóng thẳng vào khung thành. Thủ môn Svilar lùi về ôm gọn bóng tuy nhiên anh đã để quả bóng đi qua vạch vôi.

Đây là chiến thắng xứng đáng với M.U bởi họ chơi hay trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Chiến thắng này giúp M.U độc chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận, hơn đội xếp thứ hai Basel 4 điểm.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên