01/01/2018 14:37 GMT+7

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các lệnh trừng phạt cứng rắn của quốc tế dường như không ảnh hưởng đến không khí mừng Năm mới Juche 107 của người Triều Tiên. Đêm qua, pháo hoa soi sáng cả thủ đô Bình Nhưỡng.

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107 - Ảnh 1.

Các tượng bằng băng điểm xuyến cho quảng trường Kim Nhật Thành trong đêm 31-12 - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên không sử dụng dương lịch của phương Tây. Thay vào đó nước này lấy năm sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành - năm 1912, làm năm đầu tiên của hệ thống lịch Juche (đặt tên theo hệ tư tưởng Juche của nước này).

Như vậy, theo cách tính này, năm 2018 theo dương lịch sẽ tương đương với năm Juche 107 ở Triều Tiên.

Năm qua chứng kiến 3 lệnh trừng phạt cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhắm vào Triều Tiên vì chương trình hạt nhân/tên lửa của nước này. Bất chấp điều đó, người Triều Tiên vẫn ăn mừng năm Juche 107 theo cách hoành tráng chưa từng có.

Từ nhiều ngày trước, người dân Triều Tiên đi làm ăn xa tại Trung Quốc đã tập trung rất đông tại các ga xe lửa ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Tay xách nách mang, già trẻ lớn bé người Triều Tiên lỉnh kỉnh hành lý lên xe về nước mừng năm mới.

Tối 31-12, thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tháp Chủ thể được soi sáng, trở thành tâm điểm của màn bắn pháo hoa gần 10 phút. Trên dòng sông Đại Đồng trước mặt tháp, những chiếc du thuyền được trang hoàng đèn đầy sắc màu lướt qua nhẹ nhàng.

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107 - Ảnh 2.

Màn bắn pháo hoa tối 31-12 được hãng thông tấn KCNA công bố ngày 1-1-2018 - Ảnh: REUTERS

Trên các con đường chính và quảng trường Kim Nhật Thành bên kia sông, hàng chục ngàn người dân Triều Tiên vui mừng vỗ tay mỗi khi có màn pháo hoa đẹp mắt. 

Năm mới đến cũng là dịp để nhìn lại năm cũ, những thành tựu của đất nước trong năm Juche 106 (2017) được Bình Nhưỡng trưng bày cho người dân xem dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trên sóng truyền hình, với trang phục vest sáng màu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp Năm mới đến người dân và thế giới. Bài phát biểu gây chú ý với tuyên bố như nhắm vào Mỹ: Nút kích hoạt hạt nhân luôn nằm sẵn trên bàn!

Bỏ qua chuyện chính trị căng não, người dân Triều Tiên vẫn vô tư và vui vẻ mừng năm mới theo cách của riêng họ.

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107 - Ảnh 3.

Người dân chụp ảnh với mô hình của tên lửa Hwasong-15 nhân dịp năm mới - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107 - Ảnh 4.

Trẻ em Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm với "băng đăng" một xe chở tên lửa nhân dịp năm mới - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107 - Ảnh 5.

Cổng chào được trang trí bằng con số 2018 - Ảnh: REUTERS

Dân Triều Tiên không ăn tết Dương lịch mà ăn mừng năm Juche 107 - Ảnh 6.

Quảng trường Kim Nhật Thành đông nghẹt người dân Triều Tiên mừng năm mới - Ảnh: REUTERS

Pháo hoa mừng năm mới 2018 tại Bình Nhưỡng - Nguồn: YOUTUBE

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên