25/01/2013 00:16 GMT+7

Dân thắng kiện UBND TP Tuy Hòa

QUẾ ANH
QUẾ ANH

TT - TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên buộc UBND TP Tuy Hòa hủy quyết định trái pháp luật, giải quyết bồi thường và hỗ trợ về đất cho hộ ông Lê Xuân Thanh và bà Huỳnh Thị Sẻ (ở P.Phú Đông, TP Tuy Hòa).

Theo bản án phúc thẩm, vợ chồng ông Thanh có diện tích đất là 1.322m2, nhưng năm 2005 UBND huyện Tuy Hòa lúc bấy giờ (nay diện tích đất này thuộc TP Tuy Hòa) chỉ cấp quyền sử dụng đất cho 853m2, diện tích còn lại chính quyền cho là nằm trong quy hoạch lộ giới hai tuyến đường (được quy hoạch nâng cấp năm 2003) nên không cấp chứng nhận quyền sử dụng.

Tháng 10-2010, UBND TP Tuy Hòa thu hồi hơn 108m2 đất không có trong sổ đỏ của ông Thanh để nâng cấp đường và áp mức giá bồi thường cho ông gần 87 triệu đồng. Tuy nhiên ngày 29-6-2012, UBND TP Tuy Hòa ra quyết định không bồi thường vì cho rằng diện tích đất này nằm trong quy hoạch lộ giới. Ông Thanh kiện UBND TP Tuy Hòa ra tòa, nhưng xử sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa tuyên bác đơn khởi kiện của vợ chồng ông.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định việc UBND TP Tuy Hòa cho rằng ông Thanh lấn chiếm đất do P.Phú Đông quản lý nhưng không có biên bản vi phạm và chứng cứ chứng minh là không có cơ sở; việc sử dụng đất của hộ gia đình ông Thanh là liên tục, ổn định trước ngày 15-10-1993, phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, đủ điều kiện để được bồi thường đối với hơn 108m2 đất đã thu hồi của vợ chồng ông Thanh.

QUẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên