28/04/2011 13:05 GMT+7

Dân số Trung Quốc gần 1,34 tỉ người

CẢNH TOÀN 
CẢNH TOÀN 

TTO - Theo số liệu chính thức do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm nay, 28-4, tổng số dân của nước này hiện là 1.339.700.000 người. Đây là lần thống kê dân số thứ sáu của Trung Quốc.

Read this on Tuoitrenews.vn

cDVyWGBB.jpgPhóng to

Người dân Trung Quốc dự một hội chợ tại tỉnh Hồ Nam - Ảnh: Xinhua

Trước đó, vào cuối tháng 2 năm nay, NBS thông báo số liệu ước tính tổng số dân là 1.341 tỉ người.

Tân Hoa xã cho biết so với lần thống kê thứ năm được thực hiện vào năm 2000, số dân đã tăng 73,9 triệu người. Như vậy, trong vòng thập kỷ qua, mức tăng trưởng dân số trung bình của Trung Quốc là 0,57%. Theo Cục Thống kê quốc gia nhận định thì đây là mức tăng chậm.

Mặc dù đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng số liệu của NBS cho thấy Trung Quốc vẫn còn 26,88 triệu dân sống trong tình trạng rất nghèo tại khu vực nông thôn, với mức thu nhập chỉ khoảng 193 triệu USD vào năm ngoái.

Tổng số dân của Trung Quốc vào các năm 2009 và 2008 lần lượt là 1,335 tỉ và 1,328 tỉ người.

Một số điểm mới trong kết quả thống kê cho thấy 665,57 triệu người (49,68%) - tức gần một nửa dân số Trung Quốc - hiện đang sinh sống tại thành thị, người dân trên 60 tuổi (13,3% tổng số dân) tăng 3% kể từ năm 2000. Những người dưới 14 tuổi chiếm tỉ lệ 16,6%, giảm 6,29 điểm phần trăm so với lần thống kê trước. Điều này cũng có nghĩa lực lượng lao động tương lai, đặc biệt tại vùng nông thôn, có thể giảm.

Đầu tháng 3-2011, Trung Quốc tuyên bố sẽ giữ mức dân số dưới 1,39 tỉ người đến cuối năm 2015.

Khi kết quả được công bố, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định sẽ giữ nguyên chính sách kiểm soát dân số của nước này và duy trì tỉ lệ sinh ở mức thấp.

CẢNH TOÀN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên