16/12/2016 15:38 GMT+7

Dân Phú Yên hối hả chạy lụt

MẠNH HOÀI NAM
MẠNH HOÀI NAM

TTO - Ngày 16-12, mưa lớn hai ngày qua kết hợp nước xả lũ của của hồ thủy điện của Gia Lai, Phú Yên đã làm hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lụt.

Các tuyến đường chìm sâu trong nước - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Các tuyến đường chìm sâu trong nước - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Tuyến đường ĐT 641, đoạn từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) ngập sâu trong nước.

Tại khu vực thôn Định Trung 2, Định Trung 3 và thôn Phong Niên... thuộc xã An Định (huyện Tuy An) nhiều ngôi nhà nước ngập nửa vách, có nhà nước đá mái.

Ông Bùi Văn Long, ở xã An Định, kể nước lớn nhanh, ban đầu ông vác ti vi, tủ lạnh, chất lên phản gỗ, sau nước lớn nhanh nên chất lên gác lửng, vậy mà nước lụt vẫn không tha. Lúc phát hiện ra thì thóc lúa, đồ đạc đã ướt nhẹp.

Bà Trần Thị Hoa, ở xã An Nghiệp thì cho biết toàn bộ tài sản của gia đình phải đưa lên đường sắt, bởi cả khu vực đã chìm trong nước.

Tại huyện Đồng Xuân, 11 xã, thị trấn của huyện này bị cô lập hoàn toàn. Ông Trần Quốc Huy, trưởng Phòng NN&PTNT - phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Đồng Xuân cho biết toàn huyện đã di dời hàng ngàn hộ dân vùng trũng thấp lên cao an toàn. 

Từ 10g30, nước sông Kỳ Lộ đã dâng cao, nguy cơ ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

Người dân dắt bò chạy lụt - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Dắt bò chạy lụt - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Tuyến đường ĐT 641 đoạn qua xã An Định (huyện Tuy An) bị ngập sâu, người dân khiêng tủ lạnh lên đường sắt - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Tuyến đường ĐT 641 đoạn qua xã An Định, huyện Tuy An bị ngập sâu, người dân khiêng tủ lạnh lên đường sắt tránh lụt - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Hối hả chạy lụt - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Hối hả chạy lụt - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Bò ở ké bên xe tải - Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Bò ở ké bên xe tải - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo Đài khí tượng thủy văn Phú Yên, đến 9g sáng nay, mực nước các sông xấp xỉ báo động 2 và dưới báo động 3 0,1-0,3m. Dự kiến lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt mức báo động 3.

Do tiếp tục ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, dự báo trong 12 giờ tiếp theo trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to. 

Lũ trên các sông tiếp tục lên và khả năng đạt mức báo động 3, trong đó sông Bàn Thạch, sông Ba, sông Kỳ Lộ có khả năng lên trên mức báo động 3. 

Dự kiến, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn.

 

MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên