Phóng to |
| Tổng thống Pháp François Hollande đến thăm xưởng pin điện Bollore tại Quimper ngày 20-9. Ông đang tập trung cho vấn đề phục hồi kinh tế - Ảnh: Reuters |
Thực tế là đa số thượng nghị sĩ Pháp không đồng tình với việc cấm kiêm nhiệm chức vụ. Thế mà họ đã bỏ phiếu thông qua dự luật này với 208 phiếu thuận và 107 phiếu chống. Kết quả “tréo ngoe” này nói lên điều gì?
Vẫn còn quá nhiều tranh cãi
| Người dân Pháp hiện nay mong muốn các chính trị gia, các vị lãnh đạo của họ phải “giống” họ, phải có mặt ngay bên họ và luôn sẵn sàng xắn tay áo cùng họ giải quyết các vấn đề bức bách trong sinh hoạt thường nhật của họ. |
Nói thẳng ra là các thượng nghị sĩ Pháp đã gật đầu với chuyện cấm các vị nghị sĩ cáng đáng luôn một chức vụ hành pháp nào đó tại địa phương mà mình đang sinh sống, nhưng (quan trọng là chữ “nhưng” này) họ đã giữ cho mình quyền sửa đổi, bổ sung nội dung văn bản trên! Theo nhật báo Le Figaro, đây là cách các vị thượng nghị sĩ khôn ngoan sẽ “thao túng” trên nội dung văn bản luật để đạt được một “tính chất đặc thù riêng” cho các dân biểu thượng viện.
Họ sẽ tìm cách tạo ra hai chế độ áp dụng trên một văn bản luật để có lợi cho họ. Hiện nay có đến 3/4 thượng nghị sĩ Pháp kiêm nhiệm đồng thời hai chức vụ, tức kèm theo đó là quyền lực và quyền lợi. Cũng chính vì cách hành xử vì “lợi ích nhóm” của họ mà mấy ngày qua, dân chúng Pháp thậm chí đòi xóa sổ luôn thượng viện mà họ cho là “tốn kém và thiếu hiệu quả”.
Nhưng trên thực tế, dù dự luật đã thông qua ở hai viện nhưng vẫn còn rất nhiều băn khoăn tranh cãi, xét theo lợi ích của từng nhóm. Như thượng nghị sĩ thuộc Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP), ông Jean-Pierre Raffarin, cựu thủ tướng, vẫn cho rằng ông muốn các nghị sĩ được kiêm nhiệm nhiều chức vụ nhưng không “kiêm nhiệm” luôn các khoản phụ cấp chức vụ! Ông phát biểu: “Tôi tán đồng việc các dân biểu chúng ta đảm nhiệm hai chức vụ, một tại quốc hội, tại nghị trường, và hai tại hội đồng hành pháp địa phương (...). Tôi muốn rằng các dân biểu phải biết “bám rễ” tại địa phương”, song vị cựu thủ tướng cũng đồng thời tuyên bố rằng ông “tán đồng việc họ sẽ không được nhận phụ cấp chức vụ tại hai vị trí cùng lúc”.
Theo tiến độ, luật về cấm kiêm nhiệm chức vụ đối với các nghị sĩ sẽ có hiệu lực kể từ năm 2017. Dự luật cũng quy định việc “tự động đề bạt” một nhân vật khác thay thế vị trí tại địa phương trong trường hợp thắng cử nghị sĩ, tương tự như trong trường hợp qua đời hay được chính phủ bổ nhiệm.
Người dân cần “thị trưởng siêu nhân”
Trên thực tế, khi cuộc sống ngày càng khó khăn, người dân Pháp không còn muốn thấy ngài thị trưởng của mình cáng đáng luôn vị trí ông nghị tại quốc hội. Báo Le Point dẫn điều tra thăm dò từ Viện Sofres cho biết người Pháp hiện muốn thấy ngài ủy viên hội đồng thành phố nơi mình đang sinh sống xứng danh như một “siêu nhân” quán xuyến mọi việc, đặc biệt là chuyện công ăn việc làm và an ninh công cộng. Họ không còn ao ước có được những ngài “nghị sĩ - thị trưởng” hay “thượng nghị sĩ - thị trưởng” nữa! Đa số người dân được hỏi trong cuộc thăm dò trên cho biết họ mong rằng ngài thị trưởng của họ “chỉ biết làm thị trưởng thôi!”.
Người dân Pháp hiện nay muốn có được một ngài thị trưởng “luôn kề vai sát cánh” với người dân địa phương, một thị trưởng toàn tâm toàn ý biết quán xuyến và giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm để làm cho cuộc sống hằng ngày của người dân ngày một tốt hơn. Một ngài thị trưởng như thế, trong mắt người dân, phải biết quan tâm sát sườn đến các vấn đề nhỏ nhất như về giao thông, bãi đậu xe, nhà ở, vệ sinh môi trường, rác thải và các phúc lợi xã hội. Người dân nói đó chính là những “trách nhiệm hàng đầu của ông ấy”.
Song điều đặc biệt gây ngạc nhiên là những người được hỏi muốn ngài thị trưởng của mình phải ưu tiên đến vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người dân, quan tâm đến các kế hoạch phát triển kinh tế tại địa phương, và kế đó là vấn đề an ninh công cộng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận