23/08/2024 14:54 GMT+7

Dân phản ứng dữ dội, Quốc hội Indonesia hủy kế hoạch sửa luật bầu cử

Quyết định của Quốc hội Indonesia được đưa ra trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình tại thủ đô phản đối sửa luật bầu cử.

Quốc hội Indonesia hủy kế hoạch sửa luật bầu cử vì dân phản ứng dữ dội - Ảnh 1.

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Jakarta, Indonesia, ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Quốc hội Indonesia đưa ra quyết định vào ngày 22-8. Trước đó, họ đã chuẩn bị để đảo ngược phán quyết của tòa án hiến pháp về đề xuất liên quan đến độ tuổi của ứng cử viên bầu cử.

Nếu sửa luật, động thái này sẽ ngăn chặn một nhân vật chỉ trích chính phủ của ông Widodo ra tranh cử chức thống đốc Jakarta, đồng thời sẽ mở đường cho con trai út của tổng thống tranh cử tại Trung Java vào tháng 11.

Biểu tình lớn ở Jakarta

Ngày 20-8, Tòa án Hiến pháp bác bỏ yêu cầu bỏ giới hạn độ tuổi để ngăn những người dưới 30 tuổi tranh cử chức thống đốc khu vực. Phán quyết này sẽ ngăn cản con trai út của Tổng thống Widodo là Kaesang Pangarep (29 tuổi) tranh cử khu vực tại Trung Java.

Người dân Indonesia không hài lòng với đề xuất bỏ giới hạn độ tuổi tranh cử. Họ cho rằng việc này nhằm giúp tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo xây dựng một triều đại chính trị.

Theo Hãng tin AFP, hàng ngàn người biểu tình tập trung trước tòa nhà Quốc hội. Số lượng người biểu tình ngày càng tăng, với sự tham gia của sinh viên và nhân viên văn phòng, bất chấp sự hiện diện của cảnh sát chống bạo động và vòi rồng.

Người biểu tình đã đốt lốp xe và bắn pháo sáng trong khi hô vang các khẩu hiệu phản đối Tổng thống Widodo, người thường được gọi là Jokowi.

Một nhóm nhỏ người biểu tình đã phá dỡ một phần hàng rào bê tông và kim loại xung quanh tòa nhà Quốc hội, cố gắng xông vào khuôn viên. Tuy nhiên, cảnh sát đã giải tán họ bằng vòi rồng và hơi cay.

"Tôi đến đây vì đất nước của tôi đang trên bờ vực suy sụp. Những nghị sĩ này đã lừa dối nhân dân", ông Muhammad Saleh Zakaria, 64 tuổi, nói với AFP.

Đến tối 22-8, một số người biểu tình vẫn còn đốt lửa trước tòa nhà Quốc hội và cố gắng đập phá hàng rào.

Niềm tin người dân Indonesia lung lay

Vài tháng trước đó, con trai cả của ông Widodo là Gibran Rakabuming Raka (36 tuổi) được bầu làm phó tổng thống trẻ nhất Indonesia, kéo theo những cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu.

Văn phòng của ông Widodo đã cố gắng làm dịu tình hình.

"Chính phủ hy vọng rằng sẽ không có thông tin sai lệch hoặc vu khống có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và bạo lực", người phát ngôn Hasan Nasbi nói với báo giới.

Con trai út của tổng thống, Kaesang Pangarep, được dự đoán sẽ đảm nhận một vị trí có ảnh hưởng trong cuộc bầu cử vùng vào tháng 11.

Các đồng minh của tổng thống đã tìm cách lách quy định về độ tuổi tối thiểu 30 bằng cách làm cho quy định này có hiệu lực vào thời điểm nhậm chức. Ông Kaesang sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 12.

Các chuyên gia cho rằng người dân Indonesia đang ngày càng mất niềm tin vào Tổng thống Widodo và những nỗ lực của ông nhằm duy trì ảnh hưởng chính trị.

Ông Ika Idris, chuyên gia chính trị tại trung tâm nghiên cứu dữ liệu và dân chủ của Đại học Monash tại Jakarta, nhận định rằng "rõ ràng là có mong muốn kéo dài quyền lực".

Ngoài ra, ông Widodo cũng bị cáo buộc nâng đỡ để đưa người kế nhiệm ông là Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto vào vị trí tổng thống trong tháng 10 tới.

Quốc hội Indonesia hủy kế hoạch sửa luật bầu cử vì dân phản ứng dữ dội - Ảnh 2.Indonesia sẽ giảm giá thuốc ngang bằng với các nước láng giềng

Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) cho biết Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị cơ quan này giảm giá thuốc trong nước xuống mức tương đương với các nước láng giềng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên