29/05/2016 14:42 GMT+7

Dân Pakistan phản đối luật cho chồng đánh vợ vì từ chối "chuyện ấy"

M.ANH
M.ANH

TTO - Theo dự thảo luật do Hội đồng Hệ tư tưởng Hồi giáo Pakistan (CII) đưa ra, người chồng được phép đánh vợ nếu cô không nghe lời hoặc từ chối "chuyện ấy" vì lý do không phải tôn giáo...

Người dân biểu tình phản đối bạo lực nhằm vào phụ nữ ở Pakistan - Ảnh: Reuters
Người dân biểu tình phản đối bạo lực nhằm vào phụ nữ ở Pakistan - Ảnh: Reuters

Được thành lập từ năm 1962, CII là một cơ quan hiến pháp có nhiệm vụ cố vấn cho quốc hội về tính tương hợp của luật pháp với luật Hồi giáo Sharia.

Trong dự thảo luật vừa công bố, CII cho biết họ cho phép người chồng "đánh nhẹ" vợ khi anh ta thấy cần phải trừng phạt cô. Chẳng hạn khi người vợ không nghe lệnh, không chịu ăn mặc theo ý chồng; từ chối chuyện chăn gối vì lý do không phải tôn giáo hoặc không đi tắm sau khi "yêu"...

Dự thảo luật gồm 163 điểm cũng cho phép người chồng cấm vợ gặp người đàn ông khác ngoại trừ người thân của cô, đồng thời cấm phụ nữ xuất hiện trên các mẩu quảng cáo trên truyền hình hay quảng cáo in ấn, cấm nữ y tá điều trị cho bệnh nhân nam...

Theo The Independent, dự thảo luật đã gây phẫn nộ trong công chúng Pakistan lẫn các tổ chức nhân quyền. Báo đài Pakistan và các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ mô tả dự thảo luật này là "lố lăng". 

Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP) thì gọi CII là hội đồng của "những người cuồng tín" và kêu gọi giải tán hội đồng này. HRCP cũng ước tính 70% phụ nữ Pakistan bị bạo hành gia đình. 

Trong khi đó chủ tịch CII - ông Maulana Muhammad Khan Sherani nói dự luật này vẫn còn trong giai đoạn soạn thảo. 

"Hồi giáo không cho phép bạo lực đối với phụ. Giữa người chồng và người vợ có thể có tranh cãi, nhưng người vợ bị tra tấn là chuyện khác", ông nói.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên