Án chung thân vì cưỡng hiếp sinh viênDân Ấn Độ nổi giận vì án phạt kẻ cưỡng hiếp quá nhẹ
Phóng to |
| Biểu tình đòi công lý cho một nạn nhân bị hiếp dâm ở Bangladesh - Ảnh: thehungerproject.co.uk |
Đa số “thủ phạm” cho biết họ cưỡng hiếp những người họ có quan hệ tình cảm, tuy nhiên cũng có 1/10 người thú nhận đã cưỡng hiếp người không phải là bạn gái hay người yêu.
Theo BBC, đây là cuộc khảo sát đa quốc gia đầu tiên nhằm đánh giá mức độ bạo lực đối với phụ nữ và nguyên nhân của nó.
Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ phạm tội hiếp dâm khác nhau giữa các nước. Tại Papua New Guinea, có hơn 6 trong số 10 đàn ông được khảo sát thừa nhận đã buộc một phụ nữ quan hệ tình dục với mình, tức chiếm tỉ lệ 62%.
Tại Campuchia tỉ lệ này là 20,4%, tại Trung Quốc 22,25%, Indonesia 26,25% và Sri Lanka 14,5%. Tại vùng nông thôn Bangladesh, tỉ lệ này là 14,1%, còn tại thành thị là 9,5% - thấp nhất trong số các nước được khảo sát.
Gần 3/4 những người thừa nhận cưỡng hiếp nói họ làm thế vì “quyền tình dục”. “Họ tin rằng họ có quyền quan hệ tình dục với phụ nữ bất kể có được người đó đồng ý hay không” - tiến sĩ Emma Fulu, tác giả báo cáo khảo sát, cho biết. Các lý do phổ biến tiếp theo là để giải trí, trừng phạt người phụ nữ làm họ tức giận và vì rượu.
Khảo sát cũng phát hiện những người từng bị bạo hành thời thơ ấu, đặc biệt là bị lạm dụng tình dục, có xu hướng phạm tội hiếp dâm cao hơn những đối tượng khác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận