Xe
13/06/2011 09:59 GMT+7

Dân Mỹ chuộng xe máy 50 phân khối

ANH NGỌC (Theo DetNews)
ANH NGỌC (Theo DetNews)

TTO - Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp xe máy Mỹ (MIC), doanh số xe máy quý 1-2011 tăng 7%, trong đó xe máy bánh nhỏ (scooter) tăng gần 50%. Báo cáo của MIC chỉ chú ý đến bốn thương hiệu chính, vì vậy trên thực tế doanh số có thể tăng cao hơn.

WXalfeBy.jpgPhóng to
Piaggio Vespa S50
Thị trường sôi động nhất phải kể đến là tiểu bang Florida, một tiểu bang nằm bên vịnh Mexico, Đông Nam Mỹ, được mệnh danh là Sunshine State (tiểu bang nắng), với khí hậu thích hợp với người đi xe máy, doanh số scooter tăng 60% so với năm ngoái.

Năm 2008, giá xăng ở Florida lên đến mức kỷ lục 4,08 USD/gallon (3,785 lít), doanh số xe máy tại bang này đã tăng 41,5%, đạt kỷ lục 222.000 xe.

Bốn thương hiệu xe máy được MIC thống kê là Vespa, Honda, Yamaha và Kymco (Đài Loan).

Đặc biệt phổ biến với người dân Florida là xe tay ga của Honda và Yamaha dưới 50 phân khối. Điều khiển xe máy dưới 50 phân khối chỉ cần bằng lái ôtô (người Mỹ ai cũng có), nếu đi xe máy phân khối lớn hơn, phải có bằng lái riêng cho xe môtô.

Tiêu biểu là Honda Ruckus 2011, 49 phân khối, vóc dáng gồ ghề, trọng lượng 90kg, mức tiêu hao nhiên liệu 2,06 lít/100 km, tốc độ 50 km/giờ, có giá 2.499 USD.

sUOycyS7.jpgPhóng to
Honda Ruckus 2011
Chiếc Yamaha Vino Classic 2011 cũng cùng dung tích 49 phân khối, trọng lượng 81 kg, vóc dáng thanh lịch tương tự như Vespa, mức tiêu hao nhiên liệu 2,14 lít/100 km, có giá bán 2.250 USD.

Nhưng vua của các xe scooter vẫn thuộc về chiếc xe gốc Ý có vóc dáng ong bắp cày, chiếc Vespa kể từ khi ra đời từ sau Thế chiến thứ II đã bán được 16 triệu chiếc trên toàn cầu. Chiếc Vespa 50cc 2011 có giá 2.500 USD.

Xe Kimco Agility Đài Loan 50cc 2011 chỉ mới xuất hiện trên thị trường Mỹ, có giá bán 1.636 USD.

gxXlrR6h.jpgPhóng to
Yamaha Vino Classic 50 scooter
1rtUhdys.jpg
Kimco 50cc
Phần lớn người Mỹ sắm xe máy như là phương tiện thứ hai của mình để lưu thông trong nội thành nên họ không cần tốc độ cao. Khi đi ra đường cao tốc, họ sử dụng ôtô. Do vậy một xe tay ga có số tự động dễ điều khiển, phân khối nhỏ ít hao nhiên liệu lại không cần lấy thêm bằng lái là tiêu chuẩn chọn lựa hàng đầu của họ. Với scooter 49 phân khối, chỉ cần 8 USD tiền xăng, họ có thể đi thoải mái cả tuần lễ.
ANH NGỌC (Theo DetNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên