30/06/2022 12:34 GMT+7

Dân lo lắng khi sạt lở nghiêm trọng nhưng xáng cạp vẫn nạo vét chỉnh dòng chảy

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 30-6, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh này - đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Dân lo lắng khi sạt lở nghiêm trọng nhưng xáng cạp vẫn nạo vét chỉnh dòng chảy - Ảnh 1.

Người dân lo lắng vì sạt lở khu vực này nghiêm trọng mà phía bên kia bờ sông xáng cạp nạo vét chỉnh trị dòng chảy - Ảnh: BỬU ĐẤU

UBND tỉnh An Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 đoạn sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thuộc khu vực triển khai thực hiện dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu.

Đoạn sạt lở thứ 1 có chiều dài 300m (từ Cửa hàng vật liệu xây dựng 195 Long Xuyên đến Nhà máy xay xát gạo Phương Đông) tiếp giáp với điểm cuối của công trình kè xử lý sạt lở năm 2021 về hạ nguồn. Đoạn sạt lở thứ 2 có chiều dài 500m (từ Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đến khu vực Bệnh viện tư nhân Huỳnh Trung Dũng).

Sạt lở diễn biến phức tạp nhất vào ngày 27-4 vừa qua tại tổ 15, 16 khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung với chiều dài khoảng 200m sạt lở làm sụp 2 sàn bêtông, mái tôn sau kho, khung tiền chế và 2 hộ nguy cơ ảnh hưởng cần di dời khẩn cấp.

Dân lo lắng khi sạt lở nghiêm trọng nhưng xáng cạp vẫn nạo vét chỉnh dòng chảy - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Xem chỉ cho chúng tôi biết khu vực này là nhà bếp của gia đình bà đã "trôi sông" trong vụ sạt lở hồi cuối tháng 4 vừa qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 23-6 vừa qua, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã khảo sát, kết quả cụ thể như sau: Đoạn thứ 1 được khảo sát sạt lở với chiều dài 300m, khu vực sạt lở có 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh (lúa gạo, phân bón, xăng dầu, vật liệu xây dựng) với 100 lao động; có 54 hộ dân với 227 nhân khẩu chưa có nơi bố trí di dời. Hiện vị trí sạt lở cách quốc lộ 91 khoảng 30m.

Đoạn sạt lở thứ 2 có chiều dài 500m. Khu vực sạt lở có 50 hộ với 210 nhân khẩu chưa có nơi bố trí di dời. Hiện vị trí sạt lở cách quốc lộ 91 khoảng 2m.

"Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Giao UBND huyện Châu Phú huy động các nguồn lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn; tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn….", văn bản nêu.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên