29/06/2011 08:46 GMT+7

Dân khổ vì con đường

ĐỖ VIỆT
ĐỖ VIỆT

TTO - Lâu nay, hàng trăm hộ dân sống hai bên quốc lộ 21B, đoạn qua thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh, Nam Định) vẫn phải chịu cảnh bụi bủa vây.

yGewGiWF.jpgPhóng to
Bụi bay tứ tung

Mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm lượt xe cộ qua lại, từ xe tải, xe máy đến xe 3 bánh. Nơi đây lúc nào cũng trong tình trạng bụi bay mù mịt. Người dân mỗi khi ra đường đều phải trang bị kít mít nhưng vẫn không thấm vào đâu bởi bụi bủa vây.

Theo quan sát của chúng tôi, cả một đoạn đường dài chục kilômet toàn sỏi đá, có nơi lỗ chỗ ổ gà, ổ vịt. Những ngày trời nắng bụi bay mù mịt, trời mưa bùn đất nhão nhoét. Đoạn đường lúc nào cũng trong tình trạng nhếch nhác.

QJGltJkF.jpgPhóng to
Đường đầy sỏi đá

Chị Nguyễn Thị Hải, người dân sống tại khu vực này, bức xúc: “Mỗi lần ra đường tôi lại phải mũ nón kín mít mà vẫn không thấm vào đâu bởi khắp nơi đều là bụi”. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền sở tại và cơ quan chức năng huyện Trực Ninh vẫn không có phương hướng khắc phục.

ĐỖ VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên