
Mẫu xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chế tạo - Ảnh: NAM TRẦN
Tại buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80 lần 3 sáng nay 13-8, nhiều khí tài quân sự hiện đại trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xuất hiện với màu sơn mới.
Trong đó, đáng chú ý là các loại tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển.
Có thể kể tới như Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất; loạt thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát, cảm tử do Viettel và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất hay xe thiết giáp chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân XTC-02...
Bên cạnh đó, nhiều chủng loại vũ khí như súng tiểu liên do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất cũng xuất hiện dịp này cùng các lực lượng diễu binh.
Ngoài ra, nhiều khí tài như xe tăng, tên lửa, thiết giáp cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.
Hình ảnh về khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa:

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel tự chủ sản xuất - Ảnh: NAM TRẦN

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn xuất hiện tại tổng hợp luyện với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa; có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt - Ảnh: NAM TRẦN

UAV cảm tử - Ảnh: NAM TRẦN

UAV do Nhà máy Z113 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất - Ảnh: NAM TRẦN

Các dòng xe tăng T54/T55 xuất hiện với màu sơn mới, vẫn đang được đưa vào khai thác trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

XCB-01 có tổng trọng lượng khoảng 15 tấn, được trang bị pháo chính cỡ 73mm với 40 viên đạn, sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, cung cấp hỏa lực áp chế với đạn xuyên và đạn nổ phá mảnh. Cùng với đó là súng máy song song PTK 7,62mm với 2.000 viên đạn và súng máy phòng không 12,7mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn - Ảnh: NAM TRẦN

Xe thiết giáp chở quân XTC-02 - Ảnh: NAM TRẦN

Các loại xe tăng phiên bản cũ đã được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại - Ảnh: NAM TRẦN

Tuy nhiên đã được hiện đại hóa với các trang thiết bị hiện đại kèm theo - Ảnh: NAM TRẦN

Quân phục của các chiến sĩ Tăng thiết giáp cũng được nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng trong dịp đại lễ tới đây - Ảnh: NAM TRẦN

Xe tăng T90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, trang bị pháo, súng máy phòng không và súng máy PKT 7,62mm, với ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, nạp đạn tự động, điều khiển hỏa lực nhanh, chính xác - Ảnh: NAM TRẦN

Tổ tên lửa S125-VT là phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S125P Pechora (Liên Xô) do Viettel hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều xe chỉ huy, xe thông tin liên lạc, tác chiến điện tử cũng được chúng ta nghiên cứu, hiện đại hóa - Ảnh: NAM TRẦN

Bên cạnh đó, các tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E (trong ảnh) hay tổ hợp tên lửa bờ Redut, tổ hợp tên lửa Bastion-P, tổ hợp phòng không SPYDER vẫn là những khí tài đáng được quan tâm cũng sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh - Ảnh: NAM TRẦN

Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển - Ảnh: NAM TRẦN

Các dòng pháo tự hành trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam cũng được hiện đại hóa - Ảnh: NAM TRẦN

Quân phục mới của người lính thuộc Binh chủng Hóa học cùng với thiết bị chuyên dụng - Ảnh: NAM TRẦN

Ngoài sự xuất hiện của các khí tài quân sự, lễ diễu binh A80 cũng có sự góp mặt của dàn xe đặc chủng và khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân - Ảnh: NAM TRẦN

Cảnh vệ và dàn xe chuyên dụng bảo vệ yếu nhân của lực lượng công an - Ảnh: NAM TRẦN

Một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm chào điều lệnh khi qua khán đài trên xe đặc chủng - Ảnh: NAM TRẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận