Thủy điện: chủ yếu do chủ đầu tư quyết định!Hồ, đập thủy điện không an toàn phải ngừng hoạt độngThủy điện vừa và nhỏ: Đóng góp ít, tác động nhiều
Phóng to |
| Thi công quốc lộ 14 gây ùn tắc giao thông - Ảnh: B.D. |
Cử tri các huyện Chư Pưh, Chư Păh bày tỏ: hiện nay việc đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn qua các huyện của Gia Lai quá chậm, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Trong khi đó, một số hạng mục được đơn vị thi công làm không đảm bảo gây khốn khổ cho người dân vào những ngày mưa gió. Cử tri tại TP Pleiku cũng phản ảnh việc thi công quốc lộ 14 đang nảy sinh nhiều tiêu cực, người dân phát hiện một số đoạn đường chủ đầu tư sử dụng gạch block làm vỉa hè không đảm bảo chất lượng. Trong quá trình thi công đường, nhiều đất đá, nước chảy vào ruộng đồng của các hộ dân hai bên đường, hàng chục ngôi nhà của người dân bị nứt lún, nền đường chỗ cao chỗ thấp khiến cuộc sống các hộ dân bị đảo lộn...
Người dân ở hạ lưu sông Ba bức xúc: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, thủy điện An Khê - Kanak (lòng hồ tại huyện Kbang và thị xã An Khê, Gia Lai) đã khiến hàng ngàn hộ dân sống ven sông hứng chịu nhiều hệ lụy. Một trong những hệ lụy nghiêm trọng nhất là cơn lũ chưa từng có nhấn chìm thị xã An Khê và các vùng dân cư phía dưới công trình vào tháng 11-2013, gây thiệt hại 14,75 tỉ đồng, nguyên nhân được xác định là do thủy điện An Khê - Kanak xả lũ. Tuy nhiên đến nay nguyên nhân dẫn đến lũ lụt vẫn chưa được đơn vị có chức năng kết luận, việc bồi thường thiệt hại cho dân cũng chưa được thực hiện.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay quốc lộ 14 đoạn đi qua Gia Lai đang do nhiều đơn vị đảm nhiệm. UBND tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã có kiến nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông. UBND tỉnh Gia Lai cũng cho biết trong quá trình thi công đường nhiều tác động tiêu cực nảy sinh khiến dân phiền hà, các vấn đề này đã được các đơn vị làm việc trực tiếp với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Về thủy điện An Khê - Kanak, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sau khi xảy ra lũ lụt, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương đã kiểm tra và kết luận: Công ty thủy điện An Khê - Kanak đã cố gắng tuân thủ các quy định vận hành liên hồ chứa thủy điện, trước khi xả lũ đã có thông báo gửi các địa phương vùng hạ du. Tuy nhiên do lượng mưa vào đợt cao điểm tháng 11-2013 quá lớn, các vùng hạ du lại nằm gần cửa xả hồ chứa thủy điện An Khê - Kanak nên khi thủy điện buộc phải xả lũ đột ngột đã gây ngập cục bộ, tạo ra lũ lớn. Thủy điện An Khê - Kanak nhận trách nhiệm về công tác phối hợp với các địa phương trong việc phòng chống lũ lụt. Trước những thiệt hại của dân, Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ với tổng kinh phí gần 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đầu tư lại hệ thống hạ tầng bị lũ phá hủy.
|
Gia Lai có hai phó chủ tịch UBND tỉnh mới Chiều 14-7, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Măng Đung và ông Phùng Ngọc Mỹ - nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - được miễn nhiệm chức danh để chờ khi đủ tuổi nghỉ hưu. Hai phó chủ tịch UBND tỉnh mới được bầu thay thế và ra mắt gồm ông Kpă Thuyên (nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lai) và ông Võ Ngọc Thành (nguyên bí thư Thành ủy TP Pleiku). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận