17/11/2016 11:21 GMT+7

Dân Huế tiễn đưa hòa thượng Thích Chơn Thiện

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sáng 17-11, đông đảo người dân Huế và Phật tử trong nước đã tiễn đưa cố hòa thượng Thích Chơn Thiện về nơi an nghỉ cuối cùng tại tổ đình Tường Vân, TP Huế, Thừa Thiên - Huế.

Di ảnh của cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện đặt phía trên bảo tháp phía sau cổ đình Tưởng Vân - Ảnh: NHẬT LINH
Di ảnh của cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện đặt phía trên bảo tháp phía sau cổ đình Tưởng Vân - Ảnh: NHẬT LINH

Phải đến gần 7g30 buổi lễ mới được bắt đầu nhưng hàng trăm người dân Huế, trong đó có những người tuy không phải là Phật tử nhưng quý mến đạo hạnh của vị cố hòa thượng đã có mặt từ rất sớm. Ai cũng kính cẩn nghiêng mình và nguyện cầu cho linh hồn của vị cao tăng về với miền tây phương cực lạc.

Cố hòa thượng Thích Chơn Thiện được an táng dưới một tòa bảo tháp đặt ngay phía sau khuôn viên tổ đình Tường Vân, nơi ông xuất gia thành đạo và trụ trì cho đến ngày viên tịch.

Chư vị tăng ni tại lễ tang cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Ảnh: NHẬT LINH
Chư vị tăng ni tại lễ tang cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Ảnh: NHẬT LINH
Bảo tháp ở phía sau chùa Tường Vân, nơi an nghỉ của cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Ảnh: NHẬT LINH
Bảo tháp ở phía sau chùa Tường Vân, nơi an nghỉ của cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Ảnh: NHẬT LINH
Dù bên ngoài trời đổ cơn mưa nhưng không cản được đoàn người tiễn đưa vị cao tăng về nơi an nghỉ - Ảnh: NHẬT LINH

Dù bên ngoài trời đổ cơn mưa nhưng không cản được đoàn người tiễn đưa vị cao tăng về nơi an nghỉ - Ảnh: NHẬT LINH

Hòa thượng Thích Chơn Thiện ra đi vào ngày 8-11, hưởng thọ 75 tuổi.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của hòa thượng Thích Chơn Thiện đối với đạo pháp và dân tộc, Giáo hội Phật giáo VN quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của giáo hội.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện là một vị cao tăng của Phật giáo VN. Ngoài công việc phó pháp chủ Hội đồng chứng minh, ông còn là phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban giáo dục Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo VN, Tổng biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo.

Ông cũng là đại biểu Quốc Hội từ khóa 11 đến khóa 14, ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Hòa thượng tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi (Ấn Độ), tốt nghiệp cao học Tâm lý giáo dục tại Mỹ, là viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM), viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, trụ trì tổ đình Tường Vân (Huế).

Hòa thượng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật Phật học và văn hóa dân tộc giá trị.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên