Xe
08/10/2022 18:35 GMT+7

'Đàn em' Toyota Hilux dần thành hình, cạnh tranh Hyundai Santa Cruz

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Những thông tin mới nhất cho thấy Toyota có thể hồi sinh dòng tên đình đám cách đây 50 năm để sử dụng cho một mẫu bán tải cỡ nhỏ.

Đàn em Toyota Hilux dần thành hình, cạnh tranh Hyundai Santa Cruz - Ảnh 1.

Toyota Stout từng là một dòng bán tải cỡ nhỏ một hàng ghế khá nổi tại Úc và Mỹ nhờ bồn sau rộng rãi - Ảnh: Drive

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ không nhiều người nhớ hay biết đến dòng tên Toyota Stout. Mẫu xe bán tải này từng được khách hàng Úc và Mỹ ưa chuộng vào thập niên 1960 và 1970 nhờ khả năng vận hành đa địa hình và độ bền bỉ của mình.

Giờ, theo tờ Autoweb của Argentina, Toyota đã đăng ký bản quyền tên gọi trên tại quốc gia này cho thấy hãng đang cân nhắc yếu tố hồi sinh tên gọi trên.

Trong suốt thời gian qua, Toyota được khẳng định đang làm một dòng bán tải cỡ nhỏ để cạnh tranh lại Ford Maverick và Hyundai Santa Cruz tại khu vực châu Mỹ. Argentina cũng là một thị trường thuộc khu vực này.

Đàn em Toyota Hilux dần thành hình, cạnh tranh Hyundai Santa Cruz - Ảnh 2.

Phác họa thiết kế bán tải cỡ nhỏ Toyota dựa vào concept Urban Cruiser - Ảnh: Drive

Đích thân phó chủ tịch điều hành Toyota Bắc Mỹ là Jack Hollis, vào tháng 6-2022, đã khẳng định với tờ Autonews đội hình của họ có khoảng trống bên dưới Hilux/Tacoma để khai thác. 

Một lãnh đạo khác của Toyota Bắc Mỹ là ông Cooper Ericksen, phó chủ tịch tập đoàn phụ trách mảng chiến lược và kế hoạch sản phẩm, cũng cho biết đội ngũ của họ "đang chủ động nghiên cứu" một mẫu bán tải như vậy.

Trên thực tế, khu vực Nam Mỹ có khá nhiều dòng xe bán tải sử dụng khung gầm xe du lịch, như Fiat Strada, Renault Duster Oroch, Volkswagen Saveiro hay Chevrolet Montana. Việc Toyota chọn đây là phép thử đầu tiên cho Toyota Stout cũng không phải không có lý.

Vẫn theo ông Ericksen chia sẻ với một nguồn tin khác là tờ Motor Trend, họ sẽ cân nhắc kết cấu khung thân tách rời nếu khách hàng cần một mẫu bán tải nhỏ nhắn nhưng vẫn làm được việc nặng. 

Nếu không, họ sẽ sử dụng kết cấu khung thân liền khối chạy khung gầm toàn cầu TNGA để đảm bảo tối đa tính tiện nghi khi vận hành đô thị.

Gu dùng xe lạ tại Úc: Toyota Hilux 2015 bán chạy hơn Ford Ranger đời mới Gu dùng xe lạ tại Úc: Toyota Hilux 2015 bán chạy hơn Ford Ranger đời mới

Ford Ranger đời mới đã có khởi đầu không tốt tại Úc, khi bị Toyota Hilux vẫn đang chờ lên đời từ 2015 vượt mặt 9 tháng đầu năm nay.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên