07/12/2013 03:25 GMT+7

Dân Đông Bình lại lụy đò

THANH BA
THANH BA

TT - Sau cơn bão số 11 vừa qua, cầu phao dẫn vào “ốc đảo” Đông Bình (thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã bị hư hỏng nên người dân lâm vào cảnh lụy đò.

9bhQj268.jpgPhóng to
Cầu phao bị hư hỏng, người dân Đông Bình phải lụy đò sang sông - Ảnh: Thanh Ba

“Từ ngày cầu phao bị hư hại, bà con trong thôn đành phải quay lại kiếp lụy đò như hồi chưa có cầu. Mỗi ngày tôi đi và về mất bốn lượt đò. Với mỗi lượt đi về chủ đò thu 5.000 đồng. Như vậy trung bình một ngày tôi mất 10.000 đồng tiền đò, quá tốn kém so với đồng tiền công từ nghề thợ hồ của tôi” - ông Lê Văn Pháp, một người dân thôn Đông Bình, than vãn.

Ông Võ Đức Cương, trưởng thôn Đông Bình, cho biết người dân trong thôn đã tự nguyện quyên góp mỗi hộ 1 triệu đồng để dự định tạo con đường đất băng qua sông đi tạm. Ông Phan Công Nhanh, chủ tịch UBND xã Duy Vinh, nói: “Trước mắt xã đang triển khai gấp rút việc đổ đất tạo thành đường băng qua sông như nguyện vọng của bà con. Còn việc tu bổ lại cầu phao bây giờ là điều không thể bởi cây cầu đã bị hư hỏng trên 80%”.

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên