02/06/2012 06:27 GMT+7

Dân còn bị "hành" khi xin giấy phép xây dựng

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Năm 2011, tỉ lệ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trễ hẹn ở quận Bình Thạnh cao nhất với 22%, Bình Tân hơn 11%, Thủ Đức 7,5%... Đó là thông tin do Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM vào ngày 1-6.

Cũng trong buổi giám sát, các đại biểu HĐND TP chất vấn về việc người dân bị “hành” khi xin giấy phép xây dựng, nhất là bị yêu cầu điều chỉnh bản vẽ thiết kế xây dựng.

Một thành viên trong đoàn giám sát cho biết chính mình cũng bị “hành” khi xin giấy phép xây dựng: bản vẽ bị trả ra, sau khi bổ túc hồ sơ xin giấy phép xây dựng thì phải nộp lại hồ sơ từ đầu chứ không được xử lý theo quy trình bổ túc hồ sơ.

Sở Xây dựng hứa sẽ chấn chỉnh công tác cấp giấy phép xây dựng ở các quận huyện và sẽ có văn bản hướng dẫn về việc đo vẽ cho chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên