23/03/2018 15:45 GMT+7

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy

TIẾN LONG - UYÊN TRINH
TIẾN LONG - UYÊN TRINH

TTO - Đến trưa 23-3, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy chung cư Carina. Chưa được trở lại nhà, người dân phải nghỉ tạm ở khu nhà đang thi công đối điện, các chung cư B, C bên cạnh, số khác di tản nơi khác hoặc đi thuê khách sạn.

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 1.

Người dân được hỗ trợ nước uống, cơm trưa - Ảnh: TIẾN LONG

Xung quanh khu vực sân chung cư Carina, lo lắng không biết nhà cửa thế nào, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Thức giấc từ lúc xảy ra cháy cùng với tâm lý hoảng loạn khiến nhiều người mệt mỏi, kiệt sức.

Tối hôm trước chung cư mới họp về an toàn cháy nổ

Vẫn còn hoảng sợ, vợ chồng anh Luận (ở căn hộ trên tầng 10 khu B) mệt mỏi ngồi ở một góc chung cư. Đứa con trai 11 tuổi nằm ngủ ngay trên vỉa hè.

Anh Luận kể anh phát hiện cháy lúc 1h30, khi mùi khói đã xộc vào khắp nhà. Cả nhà hoảng loạn chạy thoát theo cầu thang bộ. Xuống đến tầng trệt mới hoàn hồn.

Một cặp vợ chồng mua căn hộ khu A ở lầu 12 sống chưa đến một năm cho biết từng phàn nàn nhiều lần về chất lượng căn hộ nhưng không được quan tâm, sửa chữa.

"Đã vậy cháy thế này mà không một tiếng chuông báo động. Nghe nói tối qua còn có cuộc họp về việc chất lượng, an toàn, sáng nay lên group chung cư tui mới biết", chị vợ nói trong khi chồng chị vẫn còn mệt mỏi vì ngạt khí, nằm bên cạnh.

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 2.

Nhiều người dân không thể vào căn hộ của mình đành đứng xung quanh hoặc kiếm nơi mát mẻ để ngồi - Ảnh: XUÂN HƯNG

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 3.

Rất nhiều mệt mỏi vì cả đêm thức trắng - Ảnh: XUÂN HƯNG

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 4.

Người dân được cho tạm trú đỡ ở khu nhà đang thi công bên cạnh - Ảnh: UYÊN TRINH

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 5.

Một người nước ngoài nằm ngủ ngon lành trên thảm cỏ sau một đêm kinh hoàng - Ảnh: XUÂN HƯNG

Ở tạm nhà người thân

Một người đàn ông tầm gần 60 tuổi sau khi biết tin vội vàng chạy đến nhờ bảo vệ phát loa tìm người quen vì gọi điện thoại mãi không được.

Người quen của ông là một bác sĩ tại một bệnh viện TP.HCM, bạn thân của con gái ông. Sau khi tìm kiếm thì biết người quen ở lô C, ít bị ảnh hưởng nên ông thở phào.

"Rối quá tui chạy đi ngay, không còn nhớ nổi con bé tên gì, ở lô mấy. Giờ thấy vậy chắc không sao rồi. Mừng quá", ông thở nhẹ nhõm.

Bà Nguyễn Ngọc Bích (60 tuổi), cho hay thời điểm xảy ra cháy nhà chỉ có hai mẹ con. Hoảng loạn do khói bốc lên đen kịt lại nghe tiếng nổ lớn từ dưới tầng hầm, mẹ con bà phải thoát thân bằng đường mái hiên hành lang dọc tầng 1.

Xuống được tới tầng trệt nhưng bà không nhấc chân nổi. Đến sáng sớm, người thân từ quận Bình Thạnh mới sang đón bà về nhà nghỉ ngơi.

Vừa sắp xếp đồ chuyển về ở đỡ nhà bố mẹ vợ, ông Luân (ở tầng 10 block B) cho biết lúc xảy ra cháy trong nhà có 4 người. Căn hộ không bị cháy nhưng hiện điện nước bị cắt nên cả nhà ông phải ở tạm nhà người thân.

"Chắc phải chờ sửa xong cả hệ thống mới về được", ông Luân nói.

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 6.

Người dân được bố trí sang ở tạm tại chung cư 577 đối diện nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM - Ảnh: XUÂN HƯNG

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 7.

Người dân được hỗ trợ nước uống, cơm trưa - Ảnh: TIẾN LONG

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 8.

Nước được chuẩn bị sẵn cho người dân - Ảnh: XUÂN HƯNG

Hầu hết người dân đã chuyển khỏi chung cư

Sau vụ cháy, chủ đầu tư đã bố trí một phòng rộng ở chung cư khác gần chung cư Carina để người dân nghỉ ngơi.

Một trung tâm thương mại nằm trong khu chung cư và căngtin chung cư cũng phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân.

Các thanh niên tình nguyện cũng có mặt phát cơm chay, nước uống, sữa và hỗ trợ dân.

Tới thời điểm hiện tại, người dân lô C, lô B đã di chuyển gần hết ra khỏi chung cư để tìm kiếm chỗ ở tạm vì không có điện nước.

Theo người dân, họ được thông báo di chuyển ra ngoài để kiểm tra sửa chữa toàn bộ chung cư trong vòng 1-2 tuần. Tuy quản lý chung cư thông báo hỗ trợ chỗ ở, nhiều người đã chuyển ra ngoài, tự tìm phòng trọ, khách sạn để ở.

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 10.

Người dân mang vali, túi xách tạm rời khỏi căn hộ của mình khi mà các căn hộ vẫn còn đang bị phong tỏa - Ảnh: XUÂN HƯNG

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 11.

Người dân gom đồ di dời khỏi chung cư - Ảnh: UYÊN TRINH

Dân chung cư Carina vạ vật chờ trở lại nhà sau đám cháy - Ảnh 12.

Người dân mang vali, túi xách tạm rời khỏi căn hộ của mình khi mà các căn hộ vẫn còn đang bị phong tỏa - Ảnh: XUÂN HƯNG

Bộ xây dựng chỉ đạo kiểm tra hiện trạng chung cư

Bộ Xây dựng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà liên quan vụ cháy.

Theo đó, Bộ trưởng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Sở Xây dựng TP.HCM và Viện Khoa học công nghệ xây dựng tiếp cận hiện trường công trình, kiểm tra hiện trạng sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân cháy.

Các đơn vị cũng được yêu cầu đề xuất hướng dẫn các giải pháp di dời người dân, tài sản khỏi công trình, đảm bảo an toàn cho người và công trình cũng như các công trình lân cận; tổ chức đánh giá những ảnh hưởng của sự cố đến công trình để có giải pháp khác phục nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người dân...

LÂM HOÀI

TIẾN LONG - UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên