05/04/2020 22:00 GMT+7

Đấm vào mặt công an khi được nhắc nhở không tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Minh rủ Tùng, Linh cùng 5 người khác đến tụ tập tại quán nhậu của mình uống rượu và hát karaoke gây mất trật tự giữa mùa dịch COVID-19, khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở, cả ba đã có hành vi chống đối, đấm vào mặt một chiến sĩ công an.

Đấm vào mặt công an khi được nhắc nhở không tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Minh và Tùng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 5-4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đăng Minh (29 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Đắc Tùng (29 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Linh để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra về hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, Trần Đăng Minh là chủ quán nhậu có địa chỉ tại số 32 đường Phú Diễn. Khoảng 19h ngày 4-4, Minh mời Tùng, Linh cùng 5 người khác đến quán của mình để uống rượu và hát karaoke bằng loa kéo và điện thoại.

Cả nhóm này sau đó hò hét gây mất trật tự, tụ tập đông người trái với chỉ thị 16 của Thủ tướng về việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Đến 23h, Công an phường Phú Diễn nhận được tin báo của người dân về vụ việc trên nên đã cử tổ công tác đến kiểm tra. 

Khi công an có mặt và yêu cầu giải tán đám đông thì Minh, Tùng và Linh có hành vi cản trở, chống lại những người thi hành công vụ. 

Nhóm này đã đẩy tổ công tác ra ngoài và kéo cửa lại. Lúc này trong quán vẫn còn 1 thành viên của tổ công tác. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc lực lượng chức năng đưa Tùng và Minh ra xe, Tùng đã có hành vi đấm vào mặt một chiến sĩ công an.

Công an đã tiến hành khống chế, bắt giữ những người này đưa về trụ sở giải quyết.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quận, huyện kiểm tra người ra đường, xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết.

Người nào không thực hiện quyết định hạn chế tập trung nơi đông người sẽ bị phạt tiền tối đa 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức.

3 người đầu tiên ở Hà Nội bị phạt vì ra đường không có lý do cần thiết 3 người đầu tiên ở Hà Nội bị phạt vì ra đường không có lý do cần thiết

TTO - Ba trường hợp đầu tiên ở Hà Nội ra đường không thuộc diện được phép đã bị xử phạt mỗi người 200.000 đồng.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên