29/09/2017 15:50 GMT+7

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời…

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - Từ tối 28-9 đến sáng 29-9, nhiều nghệ sĩ đến thắp nhang tiễn đưa nghệ sĩ Khánh Nam và chia buồn cùng gia đình anh trước mất mát không ngờ này.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ nỗi tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Khánh Nam. 

Tuy chưa có nhiều dịp đóng chung trên sân khấu nhưng anh cho biết anh em thân nhau bởi những câu chuyện hậu trường bên trong cánh gà mà giờ đây khi ngồi trước linh cữu Khánh Nam, Trung Dân xúc động kể lại.

"Biết là cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh một số mệnh đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn bàng hoàng. 

Tôi với Khánh Nam không có nhiều dịp diễn với nhau trong một vở, nhưng cùng đứng chung sân khấu trong một chương trình. 

Hễ gặp ông Nam là tôi chọc ghẹo ổng cười đau bụng.

Kể ra nhớ ngày đó, khi ổng bị tai nạn giao thông nhập viện, anh em nghệ sĩ đến bệnh viện thăm nuôi nhiều lắm. 

Song tôi không đến thăm, ổng hờn trách. 

Tôi nói thẳng, anh bệnh thì tôi đến thăm đằng này anh uống rượu say xỉn gặp tai nạn, gây họa không chỉ cho anh mà ảnh hưởng đến người khác thì tôi không ủng hộ chuyện này.

Thế là đùng đùng ổng giận tôi. 

Nhưng mấy bữa sau gặp nhau ở cánh gà ổng cười hề hề. Khánh Nam biết tánh tôi. Và tôi cũng biết cái thói mê rượu chè của ổng. 

Tôi khuyên mãi nhưng Nam chép miệng bảo "không bỏ được ông ơi".

Mãi sau này tôi mới biết cuộc sống Khánh Nam lắm nỗi buồn. 

Ổng chọn rượu để giải bày ưu sầu. Anh em nghệ sĩ vẫn trêu ổng "không là danh hài mà là hủ hèm", rồi ổng dí ổng chửi anh em chạy quanh quanh sân khấu. Vui lắm.

Có một bận, ngồi nơi bậc thang sân khấu Nam hỏi tôi về kiến thức lịch sử cụ Nguyễn Đình Chiểu, về áo dài truyền thống nước mình, về những câu ca dao tục ngữ. 

Vẻ mặt ổng đầy suy tư, hỏi ra mới biết ổng đang trăn trở viết kịch bản cho vở kịch sắp tới.

Ít ai biết Khánh Nam ca vọng cổ hay lắm à nghen. Giỗ tổ hàng năm, lúc cúng kiếng nhang khói ổng ca vài câu ngọt xớt tôi ngạc nhiên về tài lẻ này của ổng" nghệ sĩ Trung Dân trút lòng.

Nói về người đồng nghiệp Khánh Nam, nghệ sĩ Vũ Thanh vừa trách vừa thương. 

Bởi theo anh, Khánh Nam đã từng có thời hoàng kim kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì không biết gìn giữ tích cóp để giờ đây khi nằm xuống cũng ở nhà của anh trai Khánh Tuấn.

"Tôi gắn bó với Khánh Nam thời điểm 1998-2006, đó cũng là thời kì hoàng kim của Nam. 

Một đêm chạy 7-8 sô là chuyện bình thường. Những ngày cuối tuần, lễ lạt chúng tôi chạy sô không kịp thở. 

Tôi cũng khuyên Nam mua căn nhà an cư lạc nghiệp, nhưng Nam cứng đầu không nghe, để rồi thời hoàng kim qua đi phải một mình sống căn nhà trọ chút xíu đi đi về về một mình.

Đời Nam cũng nhiều bóng hồng nhưng xẹt qua rồi đi luôn. 

Tôi biết, họ đến với Nam vì cái danh nghệ sĩ hào nhoáng chứ cái tình không nhiều. Bởi thế, trong những cuộc trà dư tửu hậu Nam nó ngồi tâm sự nghe rứt ruột rứt gan.

Tôi trách Nam cũng vì thói xấu rượu chè nhưng phần nhiều là thương cho cuộc sống lận đận của Nam. 

Mà ngộ là có hơi men chút xíu thì Khánh Nam diễn hay hơn, diễn xuất thần hơn. Thôi thì, một đời người có bao nhiêu vui buồn gửi lại đất trời…".

Từ tối 28-9, nhiều nghệ sĩ đã đến viếng nghệ sĩ Khánh Nam lần cuối - Ảnh: N.B.Ngọc

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 1.

Sáng nay nghệ sĩ Trung Dân đã đến thắp nhang tiễn đưa cho người anh Khánh Nam mà ông vẫn thường chọc ghẹo mỗi khi gặp nhau.

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Trung Dân trầm ngâm ở đám tang

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân đến thắp nhang tiễn đưa Khánh Nam và chia buồn cùng bé Khánh Nhi con gái nuôi của Khánh Nam.

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 4.

Diễn viên Trấn Thành và Việt Hương đến chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Khánh Nam vào giờ khuya.

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 5.

Ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Quang Hà

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 6.

Diễn viên Ngọc Tưởng

Đám tang nghệ sĩ Khánh Nam - vui buồn gửi lại đất trời… - Ảnh 7.

Diễn viên Quốc Thuận.

ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên