
Các doanh nghiệp lớn ngành phân bón báo lãi khủng trong quý 3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau đồng loạt báo lãi khủng
Trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (DPM) là cái tên nổi bật khi báo cáo doanh thu thuần hơn 3.728 tỉ đồng, tăng 21% so với quý 3 năm trước.
Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của công ty gần như được nhân đôi, giúp lợi nhuận gộp trong quý cán mốc hơn 718 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ nhờ đó tăng vọt 275% so với cùng kỳ, đạt gần 239 tỉ đồng.
Công ty cho biết mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ doanh số các mặt hàng chủ lực tăng mạnh, kéo theo doanh thu và lợi nhuận cùng bứt phá. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 13.150 tỉ đồng, tăng 27% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế lên 863 tỉ đồng, cao hơn 50%.
Với kết quả trên, Đạm Phú Mỹ đã sớm hoàn thành mục tiêu doanh thu và vượt tới 270% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPM giảm nhẹ trong tuần qua, hiện có giá 23.300 đồng/cổ phiếu.
Một doanh nghiệp khác cùng ngành là Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) cũng thông báo ghi nhận quý 3 đầy ấn tượng với doanh thu thuần đạt 2.988 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp đạt 657 tỉ đồng, tăng 75%.
Điểm sáng khác là doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần, đạt 129 tỉ đồng, bù đắp chi phí tài chính, kết quả là DCM báo lãi sau thuế gần 328 tỉ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Theo công ty, tăng trưởng vượt trội này đến từ tốc độ tăng doanh thu vượt xa chi phí giá vốn. Lũy kế 9 tháng, DCM đạt doanh thu 12.432 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và lãi sau thuế gần 1.528 tỉ đồng, tăng 45%.
Với kết quả này, công ty đã hoàn thành gần 94% mục tiêu doanh thu và gấp 1,7 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Dù vậy trên sàn chứng khoán, mã DCM lại có xu hướng hạ nhiệt, chốt phiên 27-11 ở mức 33.950 đồng/cổ phiếu và không phát sinh giao dịch.
Doanh nghiệp cùng ngành phân bón khác ra sao?
Cùng xu hướng với hai "ông lớn" trên, Công ty CP DAP - Vinachem (DDV) cũng ghi nhận quý 3 nổi bật với doanh thu gần 1.397 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, nhờ giá bán và sản lượng phân bón DAP tăng mạnh.
Biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt khi giá vốn chỉ tăng 59%, giúp lợi nhuận gộp đạt 305 tỉ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận ròng quý 3 của doanh nghiệp đạt 221 tỉ đồng, cao nhất kể từ khi niêm yết, gấp 11 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu DDV đạt 4.153 tỉ đồng, tăng 68% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 496 tỉ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Như vậy sau 3 quý, công ty đã vượt 25% kế hoạch doanh thu và vượt 88% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Hiện cổ phiếu DDV đã giảm hơn 15% trong tháng nhưng gần đây đã có dấu hiệu phục hồi, giao dịch quanh mức 27.600 đồng/cổ phiếu.
Một doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn là Công ty CP Phân lân Ninh Bình (NFC) cũng có mức tăng trưởng đáng chú ý. Trong quý 3, doanh thu thuần đạt 197 tỉ đồng, tăng gần 8% so với quý 3-2024 và lợi nhuận gộp tăng 64%, đạt 52 tỉ đồng.
Theo giải trình, sản lượng tiêu thụ và giá bán đều tăng mạnh. Cụ thể giá bán lân bột tăng 25%, NPK tăng 14%, giúp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Kết quả, NFC lãi sau thuế gần 27 tỉ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2024.
Lũy kế 9 tháng, NFC ghi nhận doanh thu 1.021 tỉ đồng, tăng 35%, lợi nhuận sau thuế 94 tỉ đồng, vượt 83% kế hoạch năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NFC đang giao dịch quanh mức 61.000 đồng/cổ phiếu và liên tục rơi vào trạng thái gần như không có thanh khoản trong nhiều phiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận