
EU đe dọa áp thuế trả đũa lên hàng trăm mặt hàng Mỹ nếu đàm phán thương mại không thành công, bao gồm nhiều nông sản, mỹ phẩm và giấy vệ sinh - Ảnh: USA TODAY
EU dọa áp thuế 25% lên hàng trăm mặt hàng Mỹ
Theo Đài CNN ngày 15-4, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa 25% lên hàng trăm sản phẩm của Mỹ - bao gồm giấy vệ sinh, đậu nành và mỹ phẩm - nếu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ không đạt kết quả.
Động thái trả đũa này là phản ứng trực tiếp trước các mức thuế nặng nề của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thép, nhôm, xe hơi và hàng hóa khác từ châu Âu.
Hiện cả hai bên đều đã tạm hoãn áp dụng các biện pháp trong vòng 90 ngày để dành thời gian đàm phán, tuy nhiên EU khẳng định: "Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả thỏa đáng, các biện pháp của EU sẽ được áp dụng".
Trong danh sách của EU, khoảng 400 sản phẩm của Mỹ có thể bị tăng thuế từ giữa tháng 7, hơn 1.300 sản phẩm khác cũng có thể bị áp thuế cùng lúc đó hoặc ở thời điểm sau.
Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang châu Âu như dầu khí, dược phẩm và thiết bị y tế phần lớn được tránh khỏi đòn thuế, tuy nhiên những mặt hàng nông sản quan trọng như đậu nành, hạnh nhân và trái cây tươi đều nằm trong danh sách trả đũa.
EU cũng đang xây dựng phản ứng chính thức đối với các mức thuế còn lại của Mỹ, bao gồm thuế 25% với xe hơi và mức 20% thuế "đáp trả" với hàng hóa khác (hiện đã tạm giảm còn 10% trong 90 ngày). Tình hình vẫn căng thẳng và có thể leo thang nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong thời gian tới.
Trước căng thẳng trên, Pháp và các quốc gia EU khác bày tỏ lo ngại sâu sắc. Bộ trưởng Pháp Francois Bayrou cho biết các đối tác thương mại của Mỹ đang buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa "mà chính chúng cũng nguy hiểm".
"Tổng thống Mỹ đã khơi mào một cơn bão - mà hậu quả sẽ không sớm biến mất - khi bất ngờ châm ngòi cho cuộc chiến thương mại toàn cầu chỉ sau một đêm không có báo trước, áp đặt các mức thuế quan không tưởng", ông nhận định.
Indonesia tính nhập thêm 10 tỉ USD năng lượng từ Mỹ
Ngày 15-4, Bộ trưởng Năng lượng Bahlil Lahadalia của Indonesia cho biết nước này sẽ đề xuất tăng nhập khẩu dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Mỹ thêm khoảng 10 tỉ USD.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Indonesia lên đường đến Washington cùng ngày để đàm phán về các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cảng hàng hóa ở thủ đô Jakarta, Indonesia - Ảnh: REUTERS
Tổng cộng, Indonesia dự kiến mua hàng hóa của Mỹ trị giá từ 18 - 19 tỉ USD nhằm xóa bỏ thặng dư thương mại và tránh mức thuế đối ứng 32% của Washington.
Theo ông Bahlil, bộ năng lượng nước này đã tăng hạn ngạch nhập khẩu LPG cũng như nhập khẩu nhiều dầu thô của Mỹ hơn để giúp đạt được mục tiêu.
Như vậy, Indonesia sẽ cần cắt giảm nhập khẩu LPG từ các nguồn khác. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Putra Adhiguna, giám đốc điều hành tại Viện nghiên cứu Energy Shift của Indonesia, cho rằng nước này có thể giảm 20% - 30% lượng LPG nhập khẩu từ các nguồn ngoài Mỹ, tùy thuộc vào các hợp đồng hiện tại.
Dữ liệu của tổ chức phân tích Kpler cho thấy Indonesia nhập khẩu 217.000 thùng LPG mỗi ngày vào năm ngoái, trong đó khoảng 124.000 thùng là từ Mỹ. Khoảng 23.000 thùng được nhập khẩu từ Qatar, và 40.000 thùng từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Saudi Arabia.
Indonesia cũng nhập khẩu khoảng 306.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào năm ngoái, từ Nigeria, Saudia Arabia và Angola là những nhà cung cấp khác. Khoảng 13.000 thùng được nhập khẩu từ Mỹ.
Khi được hỏi về đề xuất nhập khẩu LPG của Mỹ, người phát ngôn của công ty năng lượng nhà nước Pertamina, nhà bán lẻ LPG lớn nhất của Indonesia, cho biết công ty đang tiến hành đánh giá các mặt hàng nhập khẩu và chờ chỉ thị từ chính phủ.
Tương tự, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố nước này sẽ tăng nhập khẩu năng lượng, máy bay và các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ để đối phó mức thuế 36% của Mỹ. Nước này cũng khuyến khích nhiều đầu tư hơn vào Mỹ, theo Đài Thai PBS. Bangkok đã gửi đoàn đến Mỹ để thảo luận về thuế quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận