25/03/2021 08:44 GMT+7

Nghiện game, thiếu niên giết bạn cướp tài sản để bán lấy tiền chơi

BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ
BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ

TTO - Ngày 25-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Nghiện game, thiếu niên giết bạn cướp tài sản để bán lấy tiền chơi - Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Trọng Nghĩa bị tạm giữ hình sự tại Công an tỉnh An Giang - Ảnh: TIẾN VŨ

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai nhận trong thời gian quen nhau, biết Thái Quang Minh (28 tuổi, ngụ phường Châu Phú B) có đeo trang sức có giá trị. Do cần tiền chuộc hai chiếc xe máy Nghĩa lấy của gia đình đem cầm cố lấy tiền chơi game, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản của Minh.

Khoảng 19h ngày 23-3, Minh chạy xe máy đến nhà chở Nghĩa đi chơi. Khi đi, Nghĩa mang theo một con dao giấu trong người. 

Sau khi cả hai đi ăn uống xong, đến khoảng 22h30, Nghĩa kêu Minh chở vào khu đô thị mới TP Châu Đốc ở phường Vĩnh Mỹ nhằm tìm chỗ vắng để ra tay.

Nghiện game, thiếu niên giết bạn cướp tài sản để bán lấy tiền chơi - Ảnh 2.

Con dao mà nghi phạm Bùi Trọng Nghĩa dùng đâm nạn nhân để cướp dây chuyền - Ảnh: TIẾN VŨ

Đến nơi, Nghĩa kêu Minh dừng xe thì Nghĩa rút dao kề vào cổ yêu cầu Minh cởi sợi dây chuyền vàng trắng đang đeo trên cổ.

Nhưng Minh chống cự và tri hô. Nghĩa liền đâm một nhát vào vùng cổ Minh. 

Minh bỏ chạy. Nghĩa đuổi theo quật Minh ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực khiến Minh tử vong.

Sau đó, Nghĩa lấy xe máy chở xác Minh và đem cây dao gây án đi giấu, rồi lấy 500.000 đồng, sợi dây chuyền và xe của Minh.

Trên đường tẩu thoát, khi đến khu vực ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, sợ bị phát hiện nên Nghĩa đẩy chiếc xe máy của Minh xuống kênh. 

Đến khoảng 8h sáng hôm sau 24-3, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được của Minh đi bán được trên 34 triệu đồng.

Nghiện game, thiếu niên giết bạn cướp tài sản để bán lấy tiền chơi - Ảnh 3.

Chiều 24-3, nhiều người dân đã vây kín hiện trường vụ giết người để xem lực lượng công an TP Châu Đốc và tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện chiếc xe máy của Minh ở dưới kênh với nhiều vết máu, Công an TP Châu Đốc triển khai lực lượng điều tra. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định được Nghĩa là hung thủ.

Đến khoảng 10h ngày 24-3, Công an TP Châu Đốc bắt được Nghĩa và thu hồi tang vật cùng con dao gây án.

Hiện vụ án đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên