26/03/2021 06:34 GMT+7

Dám nghĩ nhưng phải biết làm!

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Làm việc với Ban thường vụ Thành đoàn chiều 25-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng năng lực của tuổi trẻ rất lớn, đặc thù tổ chức Đoàn của TP là đi đầu, nghĩ ra cái mới và hiện thực hóa nó.

Dám nghĩ nhưng phải biết làm! - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng cán bộ Đoàn TP nhân 90 năm thành lập Đoàn - Ảnh: Q.L.

Ông Phong dẫn lại chương trình xây dựng 1.000 phòng học do Đoàn thanh niên TP tham mưu lãnh đạo TP qua việc bán vé số gây quỹ và thực hiện thành công. Hay chuyện từ khó khăn của học sinh các tỉnh về TP dự thi đại học, hoạt động của Đoàn đã ra đời Tiếp sức mùa thi đầy ý nghĩa. 

Từ những dẫn chứng này, ông Phong thẳng thắn: "Đoàn, người trẻ dám nghĩ nhưng phải biết làm, quá trình làm là quá trình để mỗi cán bộ trưởng thành vì môi trường Đoàn chính là trường đào tạo cán bộ lớn lắm".

Thành đoàn mong muốn có không gian trải nghiệm khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi, người dân để khám phá những kiến thức khoa học cơ bản, gần gũi. Thành đoàn đề xuất TP đưa Lễ hội tết Việt và Lễ hội thanh niên do Đoàn thực hiện vào danh mục lễ hội, sự kiện văn hóa thường niên của TP.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Thị Diệu Hằng mong được tiếp tục giải ngân nguồn vốn 100 tỉ đồng của Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời tăng quy mô vốn lên 300 tỉ đồng thời gian tới vì nhu cầu vay vốn làm ăn của thanh niên rất lớn. 

"Nguồn vốn 100 tỉ đến nay trung tâm đã xoay vòng vốn phát vay đến 176 tỉ đồng rồi" - chị Hằng thông tin.

Chủ tịch UBND TP chỉ ra dựa vào ba chương trình đột phá được Đại hội Đảng TP xác định, Đoàn làm gì để cùng góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. 

"Cần quan tâm đến 10 chương trình, đề án cụ thể để thực hiện ba chương trình đột phá này, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa quy mô khu vực, quốc tế" - ông Phong nêu.

Về dự án xây mới Nhà văn hóa Thanh niên, Cung Thiếu nhi tại khu đô thị Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thành Phong giao Phó chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành, ghi vốn đầu tư theo chủ trương, quy định mới. 

Ông Phong nói: "Đoàn xem lại phong trào AST chính là "An toàn - sạch đẹp - nghĩa tình", tiêu chí quá đẹp, đó chính là môi trường sống không rác, không ma túy, không bị ô nhiễm tiếng ồn karaoke, đúng tinh thần chỉ thị của TP".

Ông Phong giao Thành đoàn ký với các sở ngành liên quan tạo thuận lợi cho hoạt động giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn các di tích lịch sử, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên. 

"Đoàn phải làm tốt việc vận động thanh niên tham gia, các sở tạo cơ chế sao cho tuổi trẻ TP phải góp phần tốt nhất cùng TP phát triển" - ông Phong nói.

Sáng 25-3, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp cùng lãnh đạo ban đã đến thăm, chúc mừng Thành đoàn.

Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương thông tin các hoạt động lớn đã và đang tiếp tục của cấp thành cùng cơ sở dịp 90 năm thành lập Đoàn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phụ trách sát sao của Ban Dân vận với Thành đoàn suốt quá trình hoạt động.

Lễ hội thanh niên đầu tiên tại TP.HCM: Không gian đa sắc màu tuổi trẻ Lễ hội thanh niên đầu tiên tại TP.HCM: Không gian đa sắc màu tuổi trẻ

TTO - Lần đầu tiên, lễ hội thanh niên được tổ chức tại TP.HCM với định dạng là không gian đa sắc màu, nơi giao lưu, lắng nghe hơi thở thời đại của tuổi trẻ.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên