01/11/2017 20:20 GMT+7

Đám cưới Ấn Độ biến thành đám ma vì máy biến thế nổ to

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ngày vui của một cặp đôi ở Ấn Độ bỗng chốc thành tang tóc khi máy biến thế gần đám cưới của họ đột nhiên phát nổ, cướp đi sinh mạng của 14 người.

Đám cưới Ấn Độ biến thành đám ma vì máy biến thế nổ to - Ảnh 1.

Các quan chức địa phương đến hiện trường sau vụ nổ - Ảnh: ANI News/Twitter

Trong thông báo ngày 1-11, cảnh sát cho biết hàng chục người đang tụ họp bên ngoài nhà một người dân ở bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, chuẩn bị cho đám cưới thì máy biến thế gần đó phát nổ.

Các mảnh kim loại và dầu nóng từ máy biến thế bắn tung tóe vào những người có mặt. "Bốn người chết tại chỗ", quan chức cảnh sát Rameshwar Singh nói với hãng tin AFP. "17 người bị thương được đưa đi bệnh viện, 10 người sau đó đã không qua khỏi".

"Chúng tôi đang xác định nguyên nhân vụ nổ", vị này thêm, đồng thời xác nhận vụ việc đã khiến nhiều người biểu tình phản đối cơ quan điện lực địa phương.

Theo người dân, họ đã bày tỏ lo ngại về việc bảo trì máy biến thế với các quan chức nhưng không ai làm gì cả cho đến khi xảy ra thảm kịch.

Họ cũng cho biết sau vụ nổ, cầu dao đã không tự ngắt khiến tình hình thêm tồi tệ khi dây điện hở rơi xuống đám đông.

Thủ hiến Rajasthan, bà Vasundhara Raje, đã ra lệnh điều tra cấp cao về vụ việc, theo báo chí địa phương.

Theo AFP, hệ thống phân phối điện của Ấn Độ thường xuyên gặp sự cố, chủ yếu do bảo trì kém và thiếu vốn tại các vùng nông thôn.

Theo thống kê, gần 10.000 người đã thiệt mạng do điện giật tại Ấn Độ trong năm 2015.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên