Phóng to |
|
Bị cáo Phong trong giờ chờ tòa nghị án |
Theo cáo trạng, tối 6-10-2009, Phong cùng Nguyễn Thế Lân và bạn gái Lân đi nhậu, đến khoảng 1g sáng thì cùng kéo đến quán bar Olympic (đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp) uống bia. Tại đây, Phong gặp người quen là Vũ Quốc Thịnh đang ngồi uống rượu với Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Công Định và một số người khác tại bàn bên cạnh.
Thấy Phong là người quen, Thịnh cầm ly rượu qua bàn Phong cụng ly. Sau đó, Phong và Lân cũng cầm ly sang bàn của nhóm Thịnh để cụng ly. Thấy Phong rót rượu của nhóm mình, Nguyễn Thành Dương nói "tại sao cứ rót rượu của người ta hoài vậy?". Tức giận, Phong ném ly vào người Dương, Định nên bảo vệ đến ngăn cản, yêu cầu cả nhóm ra ngoài.
Nguyễn Thành Dương và Nguyễn Công Định được bảo vệ đưa ra ngoài trước, còn Phong, Lân ở lại tính tiền xong mới ra. Khi Phong, Lân ra đến cửa quán thì hai nhóm tiếp tục nhào vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Phong rút dao trong túi ra đâm Dương tử vong, Lân ném ly thủy tinh vào mặt Định gây thương tích. Sau đó Phong, Lân bỏ trốn.
Mấy ngày sau, Lân bị bắt và bị TAND TP.HCM xử phạt 4 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".
Còn Phong, trong thời gian bỏ trốn lại tiếp tục phạm tội cướp giật tài sản và bị TAND tỉnh Kiên Giang xử phạt 5 năm tù. Tháng 5-2012, Phong bị di lý về TP.HCM để điều tra về vụ giết người nói trên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận