27/04/2017 12:40 GMT+7

Đâm chết đồng nghiệp vì tiền karaoke, nhận 12 năm tù

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Bị anh Đỗ Xuân Trường cùng nhóm bạn kéo đến đánh vì không chịu hùn 180 ngàn đồng trả tiền karaoke, Phạm Văn Lợi thủ kéo đến quán cơm tìm và đâm chết anh Trường.

Bị cáo Lợi tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN
Bị cáo Lợi tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Sáng 27-4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Lợi (36 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Lợi và anh Đỗ Xuân Trường cùng làm nghề lái xe container chuyên chở hàng tuyến Bắc - Nam.

Ngày 21-10-2016 anh Trường cùng một số người bạn đang ăn cơm thì Lợi bước vào. Lúc này anh Trường mời Lợi ăn cơm và uống bia. Sau khi ăn cơm xong, anh Trường rủ Lợi đi hát karaoke ở quán gần đó. Nhóm hát khoảng 1 tiếng thì nghỉ.

Khi ra tính tiền thì anh Trường trả khoảng 500.000 đồng, số còn lại hơn 180.000 đồng thì kêu Lợi trả. Lợi không đồng ý trả nên giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Lợi quay lại xe container thì bị anh Trường cùng nhóm bạn kéo đến đánh nhiều cái vào người rồi bỏ đi. 

Bực mình, Lợi lấy cây kéo thủ sẵn trong người rồi đến quán cơm tìm gặp Trường, dùng kéo đâm nhiều nhát vào người khiến anh Trường tử vong.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên