Phóng to |
| Bị cáo Hương tại tòa |
Sáng 21-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hương (50 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tù chung thân về tội “giết người”.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam (20 tuổi) con trai ông Nguyễn Đại Dương (50 tuổi, trú cùng xóm). Ông Dương và bị cáo Hương là anh em cột chèo (ông Dương lấy chị gái, bị cáo Hương lấy em).
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khi Hương đi uống rượu về, nhớ lại chuyện lúc sáng Hương sang xin ông Dương một xe đất đổ móng nhà mà không được nên bực tức. Khoảng 20g30 ngày 28-8-2013, Hương cầm dao nhọn đến nhà gọi ông Dương ra để nói chuyện.
Gọi đến lần thứ ba, ông Dương đáp lại: “Mày đừng đến đây khiêu khích, tối rồi về ngủ đi”. Nghe vậy Hương bực dọc về, khoảng 15 phút sau Hương quay lại. Lúc này, thấy hai bố con ông Dương đang khóa cửa chuồng gà ngoài sân, Hương nhảy vào dùng dao đâm ông Dương. Khi bị đâm hai nhát vào tay và một nhát vào lưng, ông Dương ngã xuống. Nam đứng sau chạy lên can ngăn thì bị Hương đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Những nhát dao cuồng nộ này đã khiến Nam tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị Hương mức án 17-18 năm tù, nhưng chủ tọa phiên tòa đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo này vì hành vi có tính chất côn đồ, cần cách ly khỏi xã hội. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 99 triệu đồng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận