28/05/2013 03:45 GMT+7

Đâm cảnh sát hình sự vì "nhìn thấy ghét"

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 27-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Lâm (19 tuổi) và Huỳnh Quốc Cường (23 tuổi) do đâm trọng thương một cảnh sát hình sự.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 21g ngày 25-5, anh Lê Minh Nhật (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang) sau khi ra ca trực đã đến quán Thiên Phú 2 ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành ăn uống với một số đồng nghiệp. Lúc này Lâm cầm chai bia đến đập mạnh vào đầu anh Nhật.

Sau đó Lâm tiếp tục dùng chai bia bị bể đâm vào cổ làm anh Nhật bị đứt động mạch cổ. May mắn là anh được Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cứu sống. Các đồng nghiệp của anh Nhật nhanh chóng khống chế, bắt được Lâm và Cường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng này khai vì thấy anh Nhật “nhìn thấy ghét” nên Cường lệnh cho đàn em là Lâm phải “xử” anh Nhật. Do Cường dọa sẽ “xử” Lâm nếu Lâm không thực hiện mệnh lệnh nên Lâm đã ra tay dã man với anh Nhật.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên