06/02/2020 14:25 GMT+7

Đảm bảo công tác phòng chống dịch corona tại lễ giao nhận quân năm 2020

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Trước tình trạng dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra, Bộ tư lệnh TP đã hủy tổ chức hội trại tòng quân ngày 11-2 mà chỉ thực hiện lễ giao nhận quân ngày 12-2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch corona tại lễ giao nhận quân năm 2020 - Ảnh 1.

Phiên họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP 2020 lần 2 tại UBND TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 6-2, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, chủ trì buổi họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP phiên thứ hai năm 2020. Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại TP.HCM là 4.459 người (trong đó 3.800 thực hiện nghĩa vụ quân sự, 659 là nghĩa vụ công an).

Theo Bộ Tư lệnh TP, ban chỉ huy quân sự quận, huyện phải cử cán bộ về các địa bàn để nắm tình hình cụ thể, kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh, gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân chu đáo, ý nghĩa, nhiều địa phương trên địa bàn TP đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống, giao lưu giữa quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với các thanh niên chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV), các quận, huyện đã có kế hoạch cụ thể nhằm phòng chống dịch bệnh nCoV cho người nhà và tân binh tại lễ giao nhận quân. 

Để đảm bảo tốt việc phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV, Bộ tư lệnh TP đã hủy tổ chức hội trại tòng quân vào ngày 11-2 như dự kiến mà chỉ thực hiện lễ giao nhận quân diễn ra lúc 7h sáng 12-2 tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Theo đó, tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.990, trong đó lệnh chính thức là 3.804 (3.800 công dân nam và 4 công dân nữ), dự phòng 186 đúng với quy định (tỉ lệ dự phòng dưới 5% so với chỉ tiêu). 

Công dân trực tiếp nhận lệnh 3.870, gia đình nhận thay 120; đảng viên nhận lệnh 141, trong đó đảng viên chính thức 103; công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học 1.545 công dân; công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.172 công dân.

3.500 tân binh thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ 3.500 tân binh thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ

TTO - Đầu năm 2020 có 3.500 thanh niên thủ đô nhập ngũ, trong đó có trên 2.300 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên