Khảo sát mới đây cho thấy giá cả ở Đắk Nông cao hơn thị trường chung ở các vùng lân cận từ 10-20%, đặc biệt là ở nhóm lệ thuộc nguồn cung cấp từ địa phương khác như lương thực, thực phẩm... Tình trạng giá cả cao chủ yếu xảy ra ở thị xã Gia Nghĩa, đặc biệt vào hai ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ.
Nguyên nhân, theo ông Minh, là do Đắk Nông được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, dù có năm phường, ba xã trực thuộc nhưng diện tích đất sử dụng để chăn nuôi, trồng rau không đáng kể nên nguồn cung thiếu. Nguồn hàng nhập từ các thành phố lớn về chủ yếu qua đại lý cấp 1 đóng ở TP Buôn Ma Thuột, từ đây hàng hóa tiếp tục được chuyển đến Đắk Nông nên phát sinh thêm chi phí. Ở thị xã chủ yếu là người ở tỉnh Đắk Lắk đến làm ăn buôn bán nên phải thuê cơ sở, mặt bằng dẫn đến chi phí tăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận