03/04/2016 19:30 GMT+7

​Đắk Lắk: Voi rừng không nhận voi con, phá nát chòi canh

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Ông Huỳnh Trung Luân - giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - xác nhận vào tối 2-4, các nhân viên của trung tâm thả con voi rừng 2 tháng tuổi để nhập đàn với đàn voi rừng nhưng kết quả không thành công.

Con voi rừng hai tháng tuổi vẫn chưa thể nhập đàn - Ảnh: Tiến Thành
Voi rừng hai tháng tuổi vẫn chưa thể nhập đàn - Ảnh: Tiến Thành

Đàn voi rừng không cho voi con nhập đàn dù khoảng cách tiếp cận chưa đầy 30m, đồng thời phá nát chòi canh của trung tâm dựng trong khu đất của Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh (huyện Ea Súp).

Được biết, đây là lần thứ hai Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tiến hành cho voi con nói trên nhập đàn nhưng không thành công.

Theo ông Luân, hiện con voi rừng hai tháng tuổi đang được các nhân viên chăm sóc trong rừng, đồng thời các cán bộ của trung tâm vẫn tiếp tục nghiên cứu các phương án để nhập đàn cho voi con. 

Trước đó như Tuổi Trẻ thông tin, vào chiều 28-3, các lực lượng gồm Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Ma Lanh tiến hành giải cứu thành công con voi rừng khoảng 2 tháng tuổi bị rơi xuống giếng.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên