04/07/2016 12:33 GMT+7

Đắk Lắk, tỉnh cuối cùng bầu chủ tịch HĐND, UBND

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Sáng 4-7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 họp phiên thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Phạm Ngọc Nghị (hàng đầu) tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Đây là địa phương cuối cùng  tổ chức họp HĐND kỳ thứ nhất nhiệm kỳ mới. Trước đó, 62 tỉnh, thành trong cả nước đã hoàn tất việc bầu chủ tịch HĐND và UBND. 

Tại kỳ họp này, ông Y Biêr Niê (cử nhân hành chính, 53 tuổi) tái đắc cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk. 

Các phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Thanh Hiệp (52 tuổi, kỹ sư lâm nghiệp, ủy viên Thường trực HĐND) và ông Trần Vĩnh Cảnh (56 tuổi, cử nhân luật, tái đắc cử). 

Tại kỳ họp này, ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk với số phiếu 84/85.  

HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng bầu thêm hai người vào chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa mới.

Các phó chủ tịch mới là ông Y Giang Gry Knơng (42 tuổi, thạc sĩ lâm sinh, bí thư huyện ủy Krông Ana) và ông Võ Văn Cảnh (50 tuổi, cử nhân luật, bí thư huyện ủy M'Đrắk). 

Như vậy, hiện nay UBND tỉnh Đắk Lắk có 5 phó chủ tịch, gồm hai người mới được bầu cùng ba người đương nhiệm tái đắc cử là các ông Nguyễn Hải Ninh, ông Nguyễn Tuấn Hà và bà H'Yim Kđok.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên