![]() |
|
Thiếu nước tưới, lúa cháy khô, hạt xép nên người dân ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cắt về cho bò ăn - Ảnh: Lĩnh Hồng |
Thông tin này được ông Nguyễn Hoài Dương - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk - đưa ra tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I-2015 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng 31-3.
“Hạn hán hết sức nghiêm trọng, diễn ra trên diện rộng và khốc liệt so với năm trước. Nền nhiệt trong mùa khô tăng từ 0,5 đến 1 độ C. Ước tính đến cuối tháng tư, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán sẽ tăng lên 40.000 ha” - ông Dương lo lắng.
“Chúng tôi đề xuất UBND tỉnh xuất kinh phí dự phòng hỗ trợ cho những nơi trọng điểm bị khô hạn để chống hạn hiệu quả. Chúng tôi cũng đề nghị các huyện kiểm tra sát sao nguồn nước để điều tiết kịp thời…” - ông Dương nói thêm.
![]() |
|
Ông Nguyễn Hoài Dương - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông Đắk Lắk: “Hạn hán hết sức nghiêm trọng, diễn ra trên diện rộng và khốc liệt so với năm trước” - Ảnh: Hà Bình |
Trao đổi thêm với phóng viên Tuổi Trẻ bên lề hội nghị, ông Dương nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là phải giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, dứt khoát không để người dân thiếu nước. Tiếp đến là ưu tiên nước cho gia súc, gia cầm, nước tưới cho cây dài ngày, ngắn ngày”.
Ông Dương cũng nói thêm về vấn đề hỗ trợ cho các hộ bị hạn: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ giống, cây trồng, hỗ trợ chung để xây dựng cải tạo các hệ thống công trình, đảm bảo cho các vụ tiếp theo. Trường hợp các hộ dân bị mất trắng, Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ lương thực để đảm bảo người dân không bị đói…”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận