17/07/2020 16:57 GMT+7

Đắk Lắk sẽ giàu đẹp, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Mục tiêu chung đặt ra đến 2025 là xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk sẽ giàu đẹp, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị góp ý kiến vào báo cáo chính trị đại hội đại biểu tỉnh ngay tại Hà Nội - Ảnh: Đ.BÌNH

Ông Bùi Văn Cường, bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã nêu mục tiêu này tại hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, lần thứ XVII (nhiệm kì 2020-2025), sáng 17-7.

Đây là địa phương đầu tiên tổ chức một hội nghị tại Hà Nội để lấy ý kiến các bộ ngành, chuyên gia và nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh.

Theo ông Cường, mục tiêu đến năm 2025 Đắk Lắk sẽ là tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ được nâng lên, phấn đấu đến năm 2025 đạt mức trung bình của cả nước.

Về định hướng phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết 5 năm tới tỉnh sẽ tập trung vào 3 trụ cột, 4 nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể 3 trụ cột là đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sạch, nông nghiệp hữu cơ, triển khai ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng. Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa; ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, tài chính, logistics; tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Đắk Lắk sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương và đặc biệt các nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đều cho rằng để phát triển, Đắk Lắk cần tập trung vào các thế mạnh về nông nghiệp, du lịch. Muốn nông nghiệp, du lịch phát triển thì không có gì khác là phải ưu tiên phát triển hệ thống đường giao thông.

Đắk Lắk thêm 3 ca bạch hầu, Bình Phước chỉ đạo khẩn phòng chống dịch Đắk Lắk thêm 3 ca bạch hầu, Bình Phước chỉ đạo khẩn phòng chống dịch

TTO - Ngày 14-7, thông tin từ ngành y tế Đắk Lắk cho biết tỉnh này vừa ghi nhận 3 ca bệnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên