05/07/2012 22:44 GMT+7

Đắk Lắk: nối thành công cánh tay bị đứt lìa

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Bác sĩ Nguyễn Minh Trực - phó trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết đến ngày 5-7, sau hơn một tuần thực hiện ca ghép nối cánh tay bị đứt lìa, sức khỏe bệnh nhân Lê Văn Kiên (thôn 2, Ea Hu, Cư Quin, Đắk Lắk) đã dần hồi phục.

Cánh tay được ghép nối đã bắt được các mạch máu và ấm lại.

sSKF2NjN.jpgPhóng to
Sau hơn một tuần phẫu thuật, sức khỏe anh Kiên đã dần hồi phục - Ảnh: B.D

Trước đó, lúc 22g30 đêm 27-6, bệnh nhân Lê Văn Kiên nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, cánh tay trái bị đứt lìa ở phần khuỷu tay do bị chém.

Nhận định có thể cứu phần tay bị đứt lìa, êkíp của Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk đã huy động bác sĩ tiến hành phẫu thuật trong thời gian hơn 6 tiếng để kết nối các phần xương, mạch máu, thần kinh, gân cơ… cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực, trước đó đã có ba bệnh nhân khác bị đứt lìa chân, tay tương tự được phẫu thuật ghép nối thành công.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên