![]() |
Sự cố tràn đập hồ chứa Ea D’Răng (Ea H’Leo, Đắk Lắk) gây ngập úng thị trấn Ea D’răng và tạo “lũ kép” khiến 12 người thiệt mạng ở huyện Ea Súp, hạ lưu sông Ea H’Leo năm 2013 - Ảnh: Tr.T. |
Theo nghị quyết do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày, để đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh cần 2.343 tỉ đồng. Nghị quyết cũng nói rõ việc sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước sẽ phân thành ba giai đoạn.
Cụ thể, giai đoạn 1 (2015-2016) sửa chữa 41 hồ mất an toàn với 426 tỉ đồng; giai đoạn 2 (2017-2020) sửa chữa 98 hồ nguy cơ mất an toàn với hơn 1.077 tỉ đồng; giai đoạn 3 (2021-2030) sửa chữa 168 hồ tiềm ẩn nguy cơ với kinh phí 840 tỉ đồng.
Theo ông Trang Quang Thành - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, hiện tỉnh này có 602 hồ chứa với dung tích khoảng 1,84 tỉ m3 nước. Đa số hồ chứa được xây dựng từ những năm 1980 nên đã xuống cấp, hư hỏng.
“Do thiếu kinh phí xây dựng nên nhiều hồ chứa không được đầu tư đồng bộ. Rất nhiều hồ chứa nước được xây dựng theo hệ thống bậc thang trên một dòng sông nhưng các công trình đã xuống cấp. Chỉ cần sự cố vỡ đập nhỏ ở thượng lưu sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân, công trình phía hạ lưu” - ông Thành phát biểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận