
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân chụp ảnh tại lễ đón - Ảnh: TUẤN HUY
Tham gia cùng đoàn còn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong quân đội và lãnh đạo một số bộ, ngành.
Tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc), lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam được tổ chức trang trọng do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì.
Dự kiến các hoạt động chính giao lưu tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, gồm: lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng; hai Bộ trưởng Quốc phòng thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng và trồng cây hữu nghị; dự lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ;
Tham quan Bia kỷ niệm Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; thăm Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng; đặt vòng hoa tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc và lễ tiễn đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng.

Quang cảnh lễ tiễn Đại tướng Phan Văn Giang lên đường dự các hoạt động giao lưu tại Bắc Luân 2, Quảng Ninh

Thượng tướng Đổng Quân chủ trì lễ đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang dự giao lưu

Học sinh Trung Quốc vẫy cờ hoa chào đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam

Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón
Cũng trong khuôn khổ giao lưu lần này sẽ diễn ra hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng hải quân hai nước. Quân chủng Hải quân cử biên đội gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và tàu - 012 Lý Thái Tổ, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia.
Nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm mới, trong đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời các khoa mục huấn luyện cũng phong phú, đa dạng hơn, với việc lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận