11/09/2024 21:40 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ đang khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 11-9, Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã gửi thư tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ đang khắc phục hậu quả bão số 3 - Ảnh 1.

Lực lượng Quân đội triển khai lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân ở tỉnh Lào Cai - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong thư viết những ngày qua, cơn bão số 3 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai...

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và mệnh lệnh người chỉ huy; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội và dân quân tự vệ các địa phương phía Bắc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, tránh bão trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân; kịp thời tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di dời; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, người dân về nơi tránh trú bão an toàn.

Với tinh thần "tính mạng con người là trên hết, trước hết", "ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội" và phương châm "4 tại chỗ"; các đồng chí vừa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm "vì nhân dân quên mình" của Quân đội nhân dân, tiêu biểu là đại úy Nguyễn Đình Khiêm - đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 - đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, niềm cảm phục trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các đồng chí trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Những ngày tới, diễn biến sau bão còn rất phức tạp, khó lường, tính mạng và tài sản của nhân dân tiếp tục bị đe dọa, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong các đồng chí nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", đoàn kết, hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, tích cực hơn nữa giúp Nhân dân các tỉnh phía Bắc kịp thời khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Sẵn sàng lực lượng giúp sơ tán nhân dân ở khu vực nguy cơ đến nơi an toàn

Nhằm tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, ngày 11-9 Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã có công điện gửi các tổng cục, Quân khu 1, 2, 3, quân chủng, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, các Binh đoàn 11, 12, 18, các binh chủng.

Trong công điện nêu Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổng cục.

Cùng với đó duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình mưa lũ, có biện pháp bảo đảm an toàn cho các cơ quan, đơn vị; chủ động lực lượng, phương tiện cơ động tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn khi có tình huống xảy ra và yêu cầu của các địa phương; chuẩn bị tốt vật chất hậu cần phục vụ công tác ứng phó hậu quả thiên tai; chủ động phối hợp xuất cấp và vận chuyển kịp thời lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết, cô lập về giao thông, khó khăn tiếp cận để tiếp tế...

Quân khu 1, 2, 3 và Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến sau bão, mưa, lũ, sạt lở đất... các khu vực ngập lụt trong đô thị, vùng trũng thấp, ven sông, suối, hạ du các hồ đập xung yếu...

Chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp triển khai công tác ứng phó theo đúng phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng lực lượng giúp chính quyền các địa phương kịp thời sơ tán nhân dân ở khu vực nguy cơ đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với doanh trại, kho tàng, hạ tầng của đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân; chủ động huy động lực lượng, phương tiện để khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng lực lượng không quân thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh.

Bộ đội biên phòng, Quân đoàn 12, Binh đoàn 11, Binh đoàn 12 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị liên quan, nhất là khu vực biên giới, hải đảo và chính quyền địa phương địa bàn đóng quân, chủ động xử lý hiệu quả các sự cố, tình huống thiên tai xảy ra.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo báo Quân Đội Nhân Dân, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của bộ đội tham gia giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn; các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chính sách, thi đua khen thưởng cho các đối tượng tham gia hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3.

Các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó bảo đảm an toàn kho, trạm, xưởng, nhà máy, xí nghiệp...

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền khám chữa bệnh, giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh môi trường không để ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tổng tham mưu theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ đang khắc phục hậu quả bão số 3 - Ảnh 2.Vụ sập cầu Phong Châu: Quân đội chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng cứu hộ, khắc phục sự cố

Lúc 18h50 tối nay 9-9, tại khu vực xảy ra vụ sập cầu Phong Châu thời tiết mưa nhỏ, khu vực xảy ra vụ sập cầu được rào chắn hai đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên