
Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: DANH TRỌNG
Tối 27-1, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế và đối tác thân thiết của Bộ Công an nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt.
Cùng dự có các thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.
Tham dự buổi gặp mặt có 50 đại sứ, 73 phó đại sứ quán các nước tại Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành của Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực hợp tác quốc tế trong phòng chống các loại tội phạm
Bộ Công an cho biết buổi gặp mặt là hoạt động đối ngoại quan trọng của Bộ Công an sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tri ân những đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ của đối tác nước ngoài, bạn bè quốc tế đối với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.
Đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Công an Việt Nam với đại diện cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam...
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc, chúc mừng năm mới của Bộ Công an Việt Nam tới các đại biểu quốc tế, đối tác, bạn bè thân thiết...
Bộ trưởng Công an cũng truyền tải thông điệp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tổ chức thành công.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an Việt Nam sẽ cùng cơ quan thực thi pháp luật các nước đẩy mạnh trao đổi thông tin, thẳng thắn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Qua đó đưa hợp tác an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
"Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực đóng góp vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, mua bán người và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống khác.
Thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.
Đại tướng Lương Tam Quang cho hay Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy để các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm, cùng tìm ra giải pháp đưa quan hệ với Việt Nam nói chung và hợp tác trong lĩnh vực an ninh nói riêng lên tầm cao mới.
Đồng thời sẽ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan đại diện, công dân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Đại sứ Trung Quốc: Các cơ quan ngoại giao được bảo đảm an ninh tốt tại Việt Nam

Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, trao đổi về cảm nhận của mình với Bộ Công an Việt Nam - Ảnh: DANH TRỌNG
Có mặt tại buổi gặp mặt, ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, cho hay khi ông đến Việt Nam đã cảm thấy "môi trường an ninh, trật tự hết sức tốt đẹp".
"Tôi thường xuyên đi bộ cùng bà xã vào mỗi buổi tối và cảm thấy an ninh rất an toàn. Tôi đặc biệt cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã có đóng góp hết sức to lớn, thực hiện tốt trách nhiệm của mình, bảo vệ tốt an ninh của người dân, ổn định của xã hội, an ninh của chế độ chính trị.
Đồng thời, cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã tạo nên một môi trường an ninh ổn định, tốt đẹp cho các cơ quan ngoại giao", ông Hà Vĩ nói.

Đại tướng Lương Tam Quang tặng quà cho ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine - Ảnh: DANH TRỌNG
Trong khi đó, ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Lương Tam Quang tại buổi gặp mặt nhân dịp năm mới.
Ông Saadi Salama cũng thay mặt Đoàn Ngoại giao nước ngoài gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông đánh giá cao vai trò quan trọng của Bộ Công an Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau...
Đồng thời, ông bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm của cộng đồng quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng công an.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận