Tag: đại trực tràng

Bùng nổ ung thư đại trực tràng, liên quan đồ ăn vặt

Căn bệnh ung thư chết người không được chú ý trong nhiều năm đang tấn công những người trẻ tuổi với tốc độ ngày càng tăng.

Giới khoa học hoang mang: Ung thư đang đe dọa giới trẻ

Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi ở các nước phát triển được chẩn đoán khởi phát sớm bệnh ung thư. Giới khoa học vẫn loay hoay đi tìm nguyên nhân.

Những triệu chứng ung thư đại trực tràng bạn cần biết

Hay bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài hay rặn, hôm táo, hôm lỏng, có khi kèm theo máu… đó là những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư đại trực tràng.

Ăn 300 trái cam để diệt tế bào ung thư đại trực tràng?

TT - Điều này khó có thể biến thành hiện thực, tuy nhiên các nhà khoa học phát hiện rằng nếu sử dụng lượng vitamin C tương đương với 300 quả cam thì có thể giúp tiêu diệt được các tế bào ung thư đại trực tràng.

Nhiễm khuẩn đường miệng gây ung thư ruột kết?

TT - Một nghiên cứu mới cho biết sự nhiễm trùng từ một loại vi khuẩn phổ biến ở miệng có thể liên quan đến ung thư đại trực tràng. Vi khuẩn này có tên gọi là Fusobacterium nucleatum, thường gặp nhiều ở những người bị bệnh nướu răng.

Tư vấn bệnh ung thư đại trực tràng

TT - Nhằm giúp người bệnh nhận biết các triệu chứng sớm về một bệnh nguy hiểm thường gặp cũng như hiểu cách chăm sóc các lỗ mở thông ra da, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tổ chức tư vấn và khám miễn phí về “Bệnh ung thư đại trực tràng và chăm sóc lỗ mở thông ra da” lúc 8g ngày 1-7, tại 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM.

Ung thư đại - trực tràng có xu hướng tăng

TT - PGS.TS.BS Nguyễn Thúy Oanh - chủ tịch chi hội Hội Nội soi tiêu hóa miền Nam, trưởng khoa nội soi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết ở Việt Nam, ung thư đại - trực tràng đứng hàng thứ 3-4 trong các loại ung thư và có xu hướng ngày càng tăng.

5,3% trường hợp polyp đại trực tràng bị ung thư hóa

TT - Qua 2.996 bệnh nhân được khảo sát toàn bộ khung đại trực tràng bằng ống nội soi mềm, 320 trường hợp được phát hiện có polyp (u nhú có cuống), chiếm tỉ lệ 10,7%. Tỉ lệ polyp đã ung thư hóa chiếm 5,3% số ca có polyp, riêng số bị nghịch sản chiếm gần 33%. Bác sĩ Đoàn Văn Thuyên cho biết như vậy tại hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM) sáng 7-5.