![]() |
Công chúa Firyal (trái) và bà Phan Thị Kim Phúc (thứ hai từ phải), hai nữ đại sứ thiện chí của UNESCO, trong cuộc họp thường niên tại trụ sở UNESCO năm 2002 |
Trong đó riêng Anh, Canada, Mỹ, Úc, Ý... có rất nhiều nhân vật được vinh dự đảm nhận vai trò này. Năm 1997, cô bé Kim Phúc bị phỏng bom napalm ngày nào cũng đã được chọn là đại sứ thiện chí chăm lo trẻ em và các nạn nhân chiến tranh của Tổ chức Giáo dục - khoa học và văn hóa LHQ (UNESCO).
Âm nhạc là một trong những phương tiện gắn giúp con người xích lại gần nhau hơn, tạo sự cảm thông đồng loại. Chinh vì thế mà giới ca nhạc thường đi đầu trong các công tác thiện nguyện này. Năm 1970, George Harrison tổ chức buổi trình diễn âm nhạc đầu tiên vì mục đích nhân đạo ở quảng trường Madison gây quĩ giúp đỡ nạn nhân chiến tranh ở Bangladesh với sự tham gia của Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr...
Các nghệ sĩ có những mối quan tâm khác nhau. Ca sĩ lừng danh Harry Belafonte nổi danh với những bài ca có đề tài nóng bỏng cũng là người nổi tiếng với vai trò đại sứ thiện chí của UNICEF trong phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen trong thập kỷ 1960.
Ca sĩ Bono của ban nhạc U2 đấu tranh đòi xóa nợ cho các nước thuộc Thế giới thứ ba và chống nạn đói. Ca sĩ Dave Matthews để mắt đến việc Trái đất nóng lên. Nữ ca sĩ Sheryl Crow thì quan tâm đến việc tháo gỡ mìn. Nam ca sĩ Sting quan tâm đến môi trường với chương trình “Rainforest” bảo toàn rừng nhiệt đới... Shakira, nữ ca sĩ người Colombia rất nổi tiếng trong vài năm trở lại đây, từng đoạt một giải Grammy Latin và nhiều giải MTV, đã trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất và công dân Colombia đầu tiên trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF. Trước đó những vị tiền nhiệm của Shakira có những nữ và nam diễn viên được cả thế giới biết đến và yêu mến như Audrey Hepburn, Vanessa Redgrave, Mia Farrow, Jessica Lange, Roger Moore, Omar Sharif...
![]() |
Shakira tặng giày cho trẻ em nghèo |
Các nhân vật hoàng gia như công chúa Firyal (Jordan) một khi trở thành đại sứ thiện chí UNESCO cũng rất quan tâm đến tình trạng người tị nạn, cuộc chiến chống HIV/AIDS và tăng quyền lực phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Ả Rập. Công chúa Caroline của công quốc Monaco nổi tiếng là một nhà hoạt động xã hội năng nổ đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em suốt hơn 20 năm, được chọn làm đại sứ thiện chí UNESCO như là cam kết về sự bảo vệ cho trẻ em và gia đình. Bà còn là chủ tịch của “Quĩ bà hoàng Grace” (bà nguyên là nữ diễn viên điện ảnh Grace Kelly trước khi kết hôn với ông hoàng Rainier xứ Monaco), do chính mẹ công chúa, bà hoàng Grace, thành lập năm 1964.
Các tổ chức khác của LHQ cũng có các đại sứ thiện chí tích cực không kém. Ca sĩ Geri Halliwell, cựu thành viên nhóm ca nữ Spice Girls, cũng đã từng là đại sứ thiện chí cho Quĩ Dân số thế giới (UNFPA). Geri mở trang web www.likeitis.org.uk giáo dục giới tính cho thiếu niên dưới 16 tuổi, tư vấn về tuổi dậy thì, phương pháp tránh thai ở tuổi vị thành niên, những bệnh lây qua đường tình dục và nhiều vấn đề liên quan khác.
Trong khi đó Komuro Tetsuya, tài năng âm nhạc người Nhật Bản, người đã cùng nhạc sĩ tiên phong của dòng nhạc new age, Jean-Michel Jarre, soạn nhạc cho Cúp bóng đá thế giới France 1998, lại là đại sứ thiện chí của Tổ chức chống tội phạm và ma túy của LHQ (UNODC) năm 2000 với những đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống ma túy toàn cầu. Gần đây nhất, diễn viên võ thuật Thành Long đã được trao chức đại sứ thiện chí Quĩ từ thiện trẻ em và phòng chống HIV/AIDS. Sau chuyến công vụ đầu tiên bắt đầu tại Campuchia đến thăm các viện nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị nhiễm HIV và các nạn nhân bị thương tật do bom mìn chiến tranh, anh quá xúc động đến nỗi tuyên bố có thể sẽ tạm ngưng đóng phim trong vòng 1-2 năm để đảm đương tốt công việc của mình.
Mỗi ngày qua danh sách các đại sứ thiện chí ngày càng dài vì nó luôn được cập nhật. Ở Việt Nam, sau bà Kim Phúc cũng đã có người được chọn làm đại sứ thiện chí, song chưa thấy hoạt động gì. Vấn đề không phải là đạt cái danh hiệu “đại sứ thiện chí” mà là biết làm gì trong tư cách đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận