13/10/2013 09:45 GMT+7

Đại sứ nước ngoài đề nghị không tăng thuế

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Một động thái chưa có tiền lệ, đại sứ ba nước Canada, Úc, New Zealand đã cùng ký thư gửi chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội VN đề nghị không tăng mức thuế suất thuế tài nguyên.

Tăng thuế nhập khẩu, không giảm giá xăng dầuTăng thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng Tiểu thương bị tăng thuế khoán

Vì vậy, tại phiên họp ngày 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quyết định phương án tăng thuế, đợi ý kiến của Thủ tướng.

Để thực hiện chiến lược cải cách chính sách thuế đến năm 2020 và yêu cầu quản lý nguồn tài nguyên quốc gia, đồng thời thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước là không khuyến khích xuất khẩu thô tài nguyên, khoáng sản, Bộ Tài chính và Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đã thống nhất phương án tăng mức thuế suất đối với nhiều loại tài nguyên.

Theo đó, mức thuế suất đối với sắt dự kiến tăng từ 10% lên 12%; vàng từ 15% lên 17%; đồng từ 10% lên 13%; đá vôi trắng từ 6% lên 9%; titan từ 11% lên 16%; than antraxit hầm lò, than khác từ 5% lên 7%; than antraxit lộ thiên, than nâu, than mỡ từ 7% lên 9%...

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc áp dụng mức thuế suất như trên thì mỗi năm thu thêm cho ngân sách nhà nước hơn 2.200 tỉ đồng, việc tăng thuế tuy có làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp nhưng sẽ không làm cho doanh nghiệp nào rơi vào tình trạng từ lãi sang lỗ.

Tuy vậy, khi biết được thông tin dự kiến tăng thuế, đại sứ ba nước trên đã đồng ký thư đề nghị dừng thông qua nghị quyết và không tăng thuế vào thời điểm này. Thậm chí thư còn nói rằng nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với việc tăng thuế thì sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của VN và ảnh hưởng đến quá trình VN đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trước động thái này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị hỏi ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nếu Chính phủ bảo lưu quan điểm phương án tăng thuế trên đây thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết vào phiên họp sau.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối dự án Luật đấu thầu, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định bố trí 2.215 tỉ đồng từ 12.930 tỉ đồng tiền lãi dầu, khí năm 2012 nước chủ nhà được hưởng cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN sử dụng, tập trung vào các nhiệm vụ, dự án, công trình trên biển đảo, góp phần thực hiện bảo vệ chủ quyền đất nước.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên