26/08/2011 08:07 GMT+7

Đại lý lừa đảo, công ty bảo hiểm nhận trách nhiệm

VŨ THANH BÌNH
VŨ THANH BÌNH

TT - Bạn đọc Đào Thị Lộc, ngụ P.2, thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), phản ảnh ngày 18-6-2011 bà đóng 24 triệu đồng cho một đại lý của Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVNT) Tây Ninh tên Đinh Thị Bích Phượng để mua hai suất bảo hiểm “An phát trọn đời” cho hai con trai của bà. Biên lai nộp tiền là giấy nộp phí bảo hiểm ước tính có con dấu của BVNT Tây Ninh số 0002491 và 0002492.

Thế nhưng đến mười ngày sau bà Phượng vẫn không đến giao hợp đồng bảo hiểm cho bà Lộc theo quy định. Bà Lộc tìm đến BVNT Tây Ninh thì công ty cho biết không nhận được tiền và giấy yêu cầu bảo hiểm của bà. Còn giấy nộp phí mang hai số hiệu trên thì bà Phượng đã làm hợp đồng bảo hiểm cho hai khách hàng khác. Bà Lộc gọi cho bà Phượng thì bà này tắt điện thoại.

Theo BVNT Tây Ninh, mánh khóe của đại lý Bích Phượng là khi viết biên lai nộp phí đã không dùng giấy than in chồng như quy định, mà liên giao cho bà Lộc được viết trực tiếp bằng bút bi. Liên còn lại bà Phượng dùng để viết giấy nhận tiền cho một khách hàng khác rồi làm luôn hợp đồng cho khách hàng này. Ông Đặng Tấn Tài, giám đốc BVNT Tây Ninh, cho biết: “Trách nhiệm trước khách hàng trong vụ việc này thuộc về công ty. Giấy nộp phí bà Lộc đang giữ là hợp pháp. Công ty đã cho thôi việc đối với bà Phượng và đang nhờ cơ quan chức năng tác động để đòi lại tiền từ đại lý này”. Ông Tài hứa sẽ cố gắng giải quyết thỏa đáng cho bà Lộc trong thời gian sớm nhất.

* Bãi giữ xe thu trên 10.000 đồng/xe máy. Nhiều bạn đọc làm việc tại cao ốc 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) báo tin ban quản lý tòa nhà vừa ra thông báo về mức phí mới tại bãi giữ xe ở các tầng hầm của tòa nhà này. Theo đó, từ 6g-24g, khách gửi xe trong bốn giờ đầu bị thu 10.000 đồng/xe máy, 40.000 đồng/ôtô; gửi xe trên bốn giờ bị thu 15.000 đồng/xe máy, 80.000 đồng/ôtô. Từ 0g-6g, khách gửi xe trong bốn giờ đầu bị thu 20.000 đồng/xe máy, 70.000 đồng/ôtô; gửi xe trên bốn giờ phải trả 30.000 đồng/xe máy và 100.000 đồng/ôtô. Biểu phí trên sẽ được áp dụng từ ngày 27-8.

Ông Đoàn Xuân Vinh - phó chủ tịch UBND P.Bến Thành - ghi nhận sự việc và cho biết mức thu như trên là vi phạm quy định, không thể chấp nhận được. Trong tuần này, phường sẽ phối hợp với Q.1 kiểm tra và làm việc với ban quản lý tòa nhà xung quanh vấn đề này. (Q.NGỌC)

rYUmG3Vl.jpgPhóng to

* Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại gara sửa ôtô. Gara sửa chữa, bảo trì ôtô (ảnh) tại 292 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) khi hàn xe làm bắn lửa tung tóe. Ngoài ra, mùi xăng dầu từ gara này bốc lên nồng nặc cả ngày khiến môi trường bị ô nhiễm và có nguy cơ gây ra hỏa hoạn.

Ông Trần Thanh Xuân, chủ tịch UBND P.25, Q.Bình Thạnh, hứa phường sẽ phối hợp với đơn vị phòng cháy chữa cháy kiểm tra gara nói trên. (BÍCH TRÂN)

* Phòng siêu âm không có chỗ thay quần áo. Phòng siêu âm của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) không có chỗ thay quần áo, khiến người bệnh phải thay đồ trước mặt nhiều người bệnh khác rất bất tiện.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, cho biết hiện khu phòng khám (trong đó có phòng siêu âm) của bệnh viện đang được cải tạo, xây dựng mới. Trong khi đó, mỗi ngày bệnh viện phải tiếp nhận khoảng 2.500 bệnh nhân đến khám (trong đó có 2.000 bệnh nhân có chỉ định siêu âm) nên chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu và mong muốn của người bệnh. Bệnh viện đang cố gắng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của người bệnh. (T.Dương)

* Quán karaoke gây ồn ào. Người dân ngụ tổ 8, khu phố 1, P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) phản ảnh quán karaoke số 90 Tôn Thất Tùng thường xuyên gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Theo ông Đoàn Xuân Vinh - phó chủ tịch UBND P.Bến Thành, Q.1, phường đã xử lý cảnh cáo quán karaoke trên một lần và yêu cầu chủ doanh nghiệp phải khắc phục tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trước ngày 20-8. Sắp tới, đoàn kiểm tra liên ngành của phường sẽ tái kiểm tra, đo độ ồn tại quán karaoke này. Nếu quán vẫn vi phạm, phường sẽ tiếp tục lập biên bản xử phạt. (QUỐC NGỌC)

* Hẻm đầy rác và xà bần. Đó là hẻm 58 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM (ảnh).

Theo ông Nguyễn Thái Thao - cán bộ P.Tân Thới Hòa, phường có liên hệ với Công ty Môi trường đô thị TP đến dọn rác tại hẻm trên thường xuyên. Sắp tới phường sẽ có biện pháp mạnh để hạn chế tình trạng đổ rác bừa bãi ở đây. (Y.T.)

sUFY1a6J.jpgPhóng to

* Vợ chồng không được dạy cùng trường? Nhiều giáo viên dạy ở các trường THCS thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phản ảnh hiện nay có nhiều cặp vợ chồng là giáo viên đang dạy cùng trường bị phòng giáo dục “chẻ” ra để phân về các trường khác. Theo các giáo viên, việc luân chuyển cán bộ bằng cách tách các cặp vợ chồng dạy cùng trường ra đã gây xáo trộn cuộc sống của nhiều thầy cô.

Đại diện Phòng giáo dục - đào tạo huyện Đại Lộc cho biết việc luân chuyển cán bộ, giáo viên đã thực hiện nhiều năm nay. Việc luân chuyển các giáo viên là vợ chồng dạy cùng trường chỉ là ngẫu nhiên và không có quy định bằng văn bản. Tuy nhiên, đại diện Phòng giáo dục - đào tạo huyện Đại Lộc cho rằng việc phân công như vậy cũng để hạn chế việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Vị này đưa ra ví dụ: “Một học sinh học lớp cô mà không đi học thêm thầy (là chồng cô) thì thường có tâm lý e ngại”. Cũng theo vị này, việc luân chuyển giáo viên là cơ hội để các thầy cô đã công tác ở các xã vùng núi lâu năm được về lại đồng bằng. Và việc luân chuyển giáo viên trong khu vực các trường chỉ cách nhau không quá 3km nên không gây xáo trộn cuộc sống của các thầy cô. (TẤN Vũ)

* “Điểm đen” về nạn cướp giật. Chiều 24-8, bạn đọc tên Ly báo tin khi đi đến cây cầu nối liền giữa làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang đến làng Plei Đôn, P.Quang Trung (TP Kon Tum) thì chị bị ba thanh niên đi trên xe gắn máy ép xe vào lề đường để cướp giật điện thoại. Theo người dân ở đây, thời gian qua tại “điểm đen” này đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật điện thoại của người đi đường, trong đó đa số nạn nhân là nữ.

Nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP Kon Tum hứa sẽ xác minh vụ việc và có biện pháp ngăn chặn, truy bắt các đối tượng cướp giật. (TRẦN THẢO NHI)

* Cồn Ốc sạt lở đất. Nhiều bạn đọc ở xã Hưng Phong (còn gọi là cồn Ốc), huyện Giồng Trôm (Bến Tre) phản ảnh hiện nay nạn khai thác cát trái phép đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ của vùng đất cồn này. Các nhà vườn ven bờ sông bị lở mất từ 1-4 công đất, trong đó sạt lở nhiều nhất là ở ấp 1 (ảnh).

ougWcbW6.jpgPhóng to

Theo người dân ở đây, trên sông Hàm Luông mỗi ngày có 40-80 ghe, sà lan khai thác cát trái phép. Nhiều người đưa phương tiện vào sát bờ hút cát bị người dân lên tiếng ngăn cản thì họ dùng mã tấu, giàn thun bắn đá để hăm dọa...

Ông Võ Thành Trung, phó chủ tịch UBND xã Hưng Phong, xác nhận thông tin nói trên. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Hải Châu, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Bến Tre, tình trạng sạt lở đất không chỉ xảy ra ở cồn Ốc mà còn nhiều cồn khác nữa. Nguyên nhân gây sạt lở, theo ông Châu, cần có khảo sát và kết luận mang tính khoa học. Hiện nay lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương khảo sát và quy hoạch lại việc khai thác các mỏ cát sông. Phạm vi khai thác sẽ công khai cho người dân biết. Trước mắt, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử phạt nạn khai thác cát trái phép. (L.T.Nhã)

* Bốn năm lội kênh đi học. Mặc dù trước nhà ông Trần Minh Hải (ở ấp Hòa Nhơn, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) có đường công cộng, nhưng hơn bốn năm qua những thành viên trong gia đình ông phải lội kênh đi - về nhà. Con ông Hải cũng phải lội kênh đi học hằng ngày. Lý do là ông Mai Văn Chích - một người có nhà đất trong khu vực - không cho bắc cầu từ đất ông Hải qua kênh để nối với đường công cộng.

Theo ông Lê Hồng Thu - phó chủ tịch UBND xã Long Khánh, địa phương đã đưa vụ này ra hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Mặc dù việc bắc cầu từ đất ông Hải qua đường công cộng không liên quan gì đến đất nhà ông Chích nhưng ông Chích vẫn phản đối. Vừa qua, Huyện ủy Cai Lậy chỉ đạo cho xã lấy ý kiến chi bộ nơi ông Chích sinh hoạt Đảng để có cơ sở giải quyết kiến nghị của gia đình ông Hải. (Thảo Nguyên)

* Không có chuyện tháo dỡ cầu tạm do dân làm. Ngày 25-8, nhiều bạn đọc ở khu vực 2, P.Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) phản ảnh khi cầu Miếu đang sửa chữa, chính quyền địa phương không làm cầu tạm cho dân đi. Người dân tự góp tiền với nhau làm cầu tạm để đi thì nghe có thông tin chính quyền sẽ tháo dỡ cầu này.

Ông Nguyễn Thanh Phương - phó chủ tịch UBND P.Hiệp Thành - cho biết: khi sửa chữa cầu Miếu, phường không thể làm cầu tạm cho dân đi do kinh phí eo hẹp. Phường dự kiến thuê phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhưng bà con đề xuất được tự vận động tiền làm cầu tạm và phường đã đồng ý. Trong quá trình người dân làm cầu, phường có cử cán bộ xuống phối hợp và kiểm tra để đảm bảo an toàn. Vì vậy không có chuyện phường sẽ tháo dỡ cầu tạm này. (Trung Cường)

-----------------------------

Các tin trên được thực hiện từ tin báo của nhiều bạn đọc.

VŨ THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên