Đài Loan triển khai hệ thống tên lửa chống đổ bộ

TẤN KHOA (AFP)
TẤN KHOA (AFP)

TTO - Đài Loan sẽ triển khai hệ thống tên lửa đa nòng chống đổ bộ hiện đại vào tháng 8. Hệ thống tên lửa mới có tên Ray Ting 2000 hay Sấm sét 2000 được cho là sẽ đánh bại mọi cuộc tấn công đổ bộ.

IOJlE3LO.jpgPhóng to
Hệ thống tên lửa chống đổ bộ Thần Sấm 2000 - Ảnh: ¬mnd.¬gov.¬tw

Theo báo Liberty Times (Đài Loan), việc triển khai hệ thống tên lửa mới có tên Ray Ting 2000 hay Sấm sét 2000 nhằm thay thế hệ thống tên lửa hiện tại đã được sử dụng suốt ba thập niên qua.

“Khi được trang bị loại vũ khí mới này, khả năng vô hiệu hóa mọi cuộc tấn công đổ bộ của quân đội sẽ được tăng cường đáng kể” - một quan chức quân đội giấu tên nói.

Hệ thống tên lửa Sấm sét 2000 đa nòng do Viện Nghiên cứu khoa học công nghệ Trung Sơn phát triển, có thể bắn tới 40 quả tên lửa trong vòng một phút, tầm bắn 45km. Với phạm vi bắn xa như vậy nên hệ thống này có thể vô hiệu mọi tàu đổ bộ của đối phương trước khi kịp đến bờ.

Ngoài ra, hệ thống này có thời gian sẵn sàng chiến đấu trong vòng tám phút, giảm hơn một nửa thời gian so với hệ thống cũ. Đài Loan dự kiến chi 483 triệu USD để sản xuất 50 hệ thống tên lửa Sấm sét 2000.

Trong diễn biến khác, cơ quan quốc phòng Đài Loan ngày 23-7 cho biết lãnh thổ này đang cân nhắc mua những xe tăng của Mỹ đã sử dụng trong chiến trường ở Iraq và Afghanistan nhằm nâng cấp đội xe tăng cũ của mình.

Các xe tăng M1 Abrams được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1980, là thế hệ thứ ba của dòng xe tăng chiến đấu chính. Quân đội Đài Loan cần mua thêm 200 xe tăng.

TẤN KHOA (AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất