24/05/2021 21:26 GMT+7

Đại lễ Phật đản 2021 tổ chức nội bộ, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chùa, cơ sở tự viện tại TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 nội bộ, giới hạn phật tử tham dự.

Đại lễ Phật đản 2021 tổ chức nội bộ, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) trang trí lồng đèn mừng Đại lễ Phật đản 2021 - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thông tin này được thượng tọa Thích Quang Thạnh, phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho Tuổi Trẻ Online biết vào chiều 24-5.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết thêm nếu có phật tử tham dự thì số lượng không quá 20 người, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập, đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến chùa.

Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ trước tình hình mới do hòa thượng Thích Trí Quảng - phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - ký.

Theo đó, thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận/huyện phải có văn bản báo cáo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương với ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ sở tự viện trên địa bàn TP.HCM thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống, tụng nghi thức khánh đản và kinh chuyển pháp luân để mừng Đại lễ Phật đản sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của từng cơ sở, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không tập trung phật tử.

Đại lễ Phật đản 2021 tổ chức nội bộ, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chùa Giác Uyển (quận Phú Nhuận, TP.HCM) trang trí lồng đèn, cờ dọc hẻm trước chùa mừng Đại lễ Phật đản - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đại đức Thích Chí Giác Thông, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết các chùa, cơ sở tự viện trang trí lồng đèn, treo cờ và tổ chức Đại lễ Phật đản đơn giản, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

"Trong Phật giáo, lễ tắm Phật là quan trọng nên Tu viện Khánh An (quận 12, TP.HCM) vẫn để tượng Phật để phật tử đến tự tay tắm. Tuy nhiên, phật tử được chia theo từng nhóm 5 người, 10 người, đảm bảo dưới 20 người theo quy định phòng chống dịch", đại đức Thích Chí Giác Thông cho biết thêm.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu nghe pháp trong phật tử, Ban hoằng pháp kết hợp với Ban thông tin - truyền thông và báo Giác Ngộ tổ chức thuyết giảng online mỗi ngày lúc 8h30 và 14h30, đến ngày 26-5.

Bài thuyết giảng phát trên các nền tảng số của báo Giác Ngộ (Giác Ngộ Online, Giác Ngộ TV, Facebook báo Giác Ngộ), pgtphcm.vn, kênh hoằng pháp TP.HCM.

Lúc 6h ngày 26-5 (15-4 âm lịch), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 cấp thành phố tại Việt Nam Quốc Tự (phường 12, quận 10, TP.HCM).

Tuy nhiên, đại lễ này được tổ chức nội bộ với số lượng người hạn chế, tuân thủ quy định phòng dịch (không quá 20 người). Đại lễ Phật đản sẽ được Ban thông tin - truyền thông và báo Giác Ngộ phát trực tiếp để cho tăng ni, phật tử theo dõi sự kiện quan trọng này.

Gửi thông điệp Gửi thông điệp 'nhân loại phải thức tỉnh' dịp lễ Phật đản

TTO - Sáng 7-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Phật đản, kính mừng "ngày đẹp nhất trần gian" - Đức Phật đản sinh, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên